TP. HCM ngày đầu nới lỏng giãn cách

Tấn Khoa, Văn Dương-Thứ sáu, ngày 01/10/2021 14:16 GMT+7

VTV.vn - Từ hôm nay (1/10), TP. HCM đã thực hiện Chỉ thị mới về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, chuyển sang trạng thái bình thường mới.

Bắt đầu từ 6h sáng, lượng phương tiện lưu thông tại giao lộ Võ Thị Sáu và Hai Bà Trưng, Q.1, TP. HCM đã tương đối khá nhiều và vẫn đang tăng dần lên khi trời sáng hơn. 

Sáng nay, ở đây không còn xảy ra tình trạng các phương tiện xếp hàng để lực lượng chức năng kiểm tra giấy đi đường như trước nữa. Việc di chuyển của người dân đã dễ dàng hơn khi 2 chốt kiểm soát đi lại ở đây cũng như khu vực nội ô thành phố đã được dở bỏ, trả lại mặt đường thông thoáng cho người dân.

Người dân thành phố khi tham gia lưu thông từ hôm nay phải đáp ứng đủ 2 yêu cầu, đó là phải khai báo di chuyển trên ứng dụng VNEID và chứng minh được đã tiêm vaccine ít nhất 1 mũi sau 14 ngày thông qua ứng dụng Y tế HCM hay giấy xác nhận của cơ quan y tế, hoặc giấy xác nhận đã chữa khỏi bệnh Covid-19.

Mặc dù đã nới lỏng giãn cách xã hội nhưng thời điểm này dịch bệnh tại TP. HCM vẫn còn khá phức tạp, thành phố đang sống thích ứng an toàn trong môi trường có dịch. Do đó, người dân khi ra đường cần phải thận trọng, tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước