TP Hồ Chí Minh cần bãi giữ xe thông minh

VTV Digital-Thứ ba, ngày 08/11/2022 06:29 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh đã đề xuất nghiên cứu lại bãi đỗ xe thông minh để phục vụ nhu cầu dừng, đỗ xe trong thành phố.

Hiện số bãi đậu xe ô tô của TP Hồ Chí Minh chỉ đáp ứng được khoảng 7% nhu cầu. Do không có bãi giữ xe được quy hoạch nên vỉa hè, lòng đường của một số tuyến đường đã được tận dụng làm nơi đỗ xe có thu phí. Theo các chuyên gia, TP Hồ Chí Minh khó triển khai các dự án bãi đỗ xe vì thiếu quỹ đất.

Bãi đậu xe thông minh là mô hình bãi đỗ xe hiện đại trên thế giới, đã xuất hiện tại một số thành phố lớn của Việt Nam như Hà Nội, Đà Nẵng. Tại TP Hồ Chí Minh, mới chỉ có khu vực sân bay Tân Sơn Nhất là có bãi đậu xe cao tầng.

Hiện nay, Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh đang rà soát một số vị trí nghiên cứu xây nhà để xe thông minh. Một số vị trí khả thi được nhắm đến gồm: Khu vực công viên 23/9, công viên Lê Văn Tám, công viên Tao Đàn...

Các vị trí này đều nằm trong phạm vi đất cho giao thông. Vấn đề còn lại là cần có nhà đầu tư và xây dựng phương án, kế hoạch khả thi để được UBND Thành phố chấp thuận triển khai.

TP Hồ Chí Minh: Nhiều bãi giữ xe ngầm vẫn ‘án binh bất động’ TP Hồ Chí Minh: Nhiều bãi giữ xe ngầm vẫn ‘án binh bất động’

VTV.vn - TP Hồ Chí Minh có hơn 1 triệu xe ô tô, hơn 8 triệu xe gắn máy nhưng thiếu chỗ đậu xe trầm trọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước