TP Hồ Chí Minh chuẩn bị lễ hội Tết Độc Lập

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 01/09/2022 19:49 GMT+7

Hai khinh khí cầu lớn nhất sẽ kéo đại kỳ rộng 1.800m2. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Sáng mai (2/9), TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Lễ hội "Tết Độc Lập".

Sẽ có 10 khinh khí cầu được thả lên nền trời TP Hồ Chí Minh. Trong đó, 2 khinh khí cầu lớn nhất được dùng để kéo đại kỳ rộng 1.800m2.

Đây là lần đầu tiên thành phố mang tên Bác tổ chức kéo đại kỳ lớn 1.800m2 lên nền trời chào mừng ngày Lễ hội "Tết Độc Lập" -  kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và kỷ niệm 77 năm Ngày Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền.

TP Hồ Chí Minh chuẩn bị lễ hội Tết Độc Lập - Ảnh 1.

Đại kỳ lớn 1.800m2 sẽ được kéo lên nền trời chào mừng ngày Lễ hội "Tết Độc Lập. (Ảnh: Dân trí)

Ngoài hoạt động thả khinh khí cầu kéo đại kỳ được coi là điểm nhấn, chương trình lễ hội Tết Độc Lập còn trình diễn 6 dù lượn và nhiều hoạt động thể thao dưới nước ở sông Sài Gòn.

Buổi tối tại phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng sẽ diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật "Tết độc lập - Bừng sáng khát vọng dân tộc" để chào mừng Quốc khánh.

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9 Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9

VTV.vn - Đó là hòa nhạc quốc gia "Điều còn mãi 2022" tại Hà Nội, thả khinh khí cầu kéo đại kỳ, dù lượn ở TP Hồ Chí Minh hay chương trình "Vang mãi khúc khải hoàn" ở Cần Thơ...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước