TP Hồ Chí Minh có thể xét nghiệm COVID-19 lên 300.000 – 400.000 mẫu/ngày

Thiên Lý-Thứ tư, ngày 10/02/2021 11:52 GMT+7

Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Năng suất xét nghiệm của TP Hồ Chí Minh đang là 40.000 mẫu mỗi ngày và có thể tăng đến 300.000 – 400.000 mẫu nếu xét nghiệm gộp từ 8-16 mẫu.

Đây là thông tin mà Giám đốc Sở Y tế thành phố, thông báo trong cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng chống COVID-19 TP Hồ Chí Minh gần đây.

Hiện, thành phố dự trữ đầy đủ các sinh phẩm, test kit xét nghiệm; để thực hiện xét nghiệm từ 30.000 – 40.000 mẫu đơn trong 24 giờ. Nếu thực hiện mẫu gộp có thể nâng công suất lên 120.000 -150.000 mẫu mỗi ngày. Thậm chí, nếu gộp 8-16 mẫu mỗi xét nghiệm, thì có thể là 300.000 – 400.000.

Cùng với đó, lực lượng lấy mẫu cũng được huy động từ tất cả bệnh viện công lập, với 5 đội mỗi bệnh viện và 3 đội tại mỗi Trung tâm Y tế quận, huyện. Năng suất lấy mẫu hiện tại là 100.000 mẫu/ngày, có thể tăng gấp đôi khi lấy mẫu gộp theo hộ gia đình. Với lực lượng này, đảm bảo quy trình lấy mẫu, xét nghiệm, trả kết quả trong vòng 24 giờ, theo yêu cầu của Bộ Y tế.

TP Hồ Chí Minh cần xét nghiệm kháng thể thật nhanh TP Hồ Chí Minh cần xét nghiệm kháng thể thật nhanh

VTV.vn - Đến cuối giờ chiều nay (9/2), TP Hồ Chí Minh đã có 32 ca nhiễm COVID-19 liên quan đến ổ dịch sân bay Tân Sơn Nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước