TP Hồ Chí Minh đề xuất tăng xe đạp công cộng

Đông Khánh-Chủ nhật, ngày 02/04/2023 12:51 GMT+7

(Ảnh minh hoạ: VOV Giao thông)

VTV.vn - TP. Hồ Chí Minh sẽ bổ sung thêm 7 điểm đỗ xe đạp công cộng, mỗi điểm 10-20 chiếc trên đường Nguyễn Huệ, chợ Bến Thành, quận 1, giúp khách thuận tiện đi lại.

Kiến nghị trên vừa được Trung tâm Quản lý giao thông công cộng gửi Sở Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh, nhằm tổ chức lại giao thông cho khu vực sau khi tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) tái lập mặt bằng.

Các vị trí ở khu vực được đề xuất bổ sung xe đạp công cộng gồm: cạnh lối lên xuống ga Bến Thành, trước trung tâm thương mại đang xây ở đường Trần Hưng Đạo, góc công viên 23/9 - đường Lê Lai, vỉa hè đường Nguyễn Huệ, công viên bến Bạch Đằng…

Các điểm này nằm ở "lõi" của trung tâm TP. Hồ Chí Minh, tập trung các hoạt động dịch vụ, thương mại, văn hoá, đồng thời là đầu mối giao thông bằng xe buýt, buýt sông.

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, khu vực này đang có 8 trạm xe đạp công cộng, trong đó một số vị trí có nhu cầu sử dụng lớn, nhất là dịp cuối tuần nên "quá tải". Do vậy, việc phủ thêm mạng lưới xe đạp công cộng giúp người dân, du khách thuận tiện đi lại chặng ngắn, dễ tiếp cận buýt và tuyến Metro số 1 khi đưa vào vận hành.

Đà Nẵng: Trải nghiệm dịch vụ xe đạp công cộng Đà Nẵng: Trải nghiệm dịch vụ xe đạp công cộng Thí điểm dịch vụ xe đạp công cộng ở Hà Nội vào dịp Tết Nguyên đán Thí điểm dịch vụ xe đạp công cộng ở Hà Nội vào dịp Tết Nguyên đán TP Hồ Chí Minh mở rộng dịch vụ xe đạp công cộng toàn thành phố TP Hồ Chí Minh mở rộng dịch vụ xe đạp công cộng toàn thành phố

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước