TP Hồ Chí Minh dự kiến hoàn thành tiêm vaccine ngừa COVID-19 ‘thần tốc’ vào 26/6

PV (tổng hợp)-Thứ sáu, ngày 25/06/2021 15:52 GMT+7

VTV.vn - Sau 6 ngày triển khai chiến dịch, TP Hồ Chí Minh cho biết đã tiêm được hơn 400.000 liều và sẽ hoàn thành tiêm hơn 800.000 liều vào thứ 7 này.

Bổ sung đội tiêm, TP Hồ Chí Minh hoàn thành chiến dịch vào 26/6

Trưa 25/6, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh kết hợp với Sở Thông tin và truyền thông tổ chức họp báo thông tin về tiến độ tiêm vaccine ngừa COVID-19 trên địa bàn TP.

Tại cuộc họp báo, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, theo kế hoạch, thành phố khởi động chiến dịch tiêm 806.000 liều vaccine từ ngày 19/6. Đây là chiến dịch tiêm vaccine lớn nhất từ trước đến nay.

Tờ VnExpress dẫn lời ông Bình cho hay, trong ngày đầu ra quân, ngành y tế tiêm được 877 người tại khu công nghệ cao TP Thủ Đức. Ngày 20/6, thành phố thiết lập các khu vực tiêm ở các quận huyện, tiêm được 5.704 người.

Chiều 21/6, thành phố chính thức triển khai tiêm ở các quận huyện, đẩy nhanh tiến độ ở các khu công nghiệp.

Ngày 22/6, các đội tiêm được 95.000 người; ngày 23/6 tiêm 122.280 người. Đến hết ngày 24/6, ngành y tế đã tiêm tổng cộng 404.700 người, ông Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết.

"Những ngày đầu, còn nhiều thiếu sót trong sự phối hợp giữa đơn vị được tiêm, người đến tiêm, công tác đảm bảo an ninh trật tự", ông Bỉnh nói. "Khu công nghiệp số lượng công nhân lớn, tại các quận huyện gồm nhiều nhóm đối tượng. Sự điều phối còn bất cập".

TP Hồ Chí Minh dự kiến hoàn thành tiêm vaccine ngừa COVID-19 ‘thần tốc’ vào 26/6 - Ảnh 1.

Tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh.

Theo ông Bỉnh, từ khi khởi động chiến dịch, chiều nào ban chỉ đạo thành phố cũng họp, nhìn ra những thiếu sót, khuyết điểm để dần dần ổn định. Chẳng hạn, thành phố dự trù 1.000 đội tiêm, theo mong đợi của Bộ Y tế là mỗi đội sẽ tiêm 100 người một buổi, tức tổng cộng 200.000 người/ngày.

"Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, sự đồng bộ ban đầu chưa đạt được như mong muốn", lãnh đạo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh phân tích. Ông cũng lưu ý rằng đây là lần đầu triển khai chiến dịch tiêm lớn nhất thành phố và cả nước.

Khi chiến dịch tiêm sang đến ngày thứ tư, ngày 22/6, Bộ Y tế dẫn số liệu từ chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, yêu cầu TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh việc tiêm chủng, đảm bảo kế hoạch triển khai số vaccine đã được phân bổ. Bộ Y tế cũng khẩn cấp hỗ trợ thành phố 200 bác sĩ tham gia chiến dịch.

TP Hồ Chí Minh bổ sung 290 đội tiêm, thêm vào lực lượng 1.000 đội có từ trước đó. Mỗi đội tiêm gồm 5 nhân viên y tế và khoảng 10 người làm hành chính, trật tự...

Với sự hỗ trợ, số người được tiêm chủng từ ngày 22/6 bắt đầu tăng so với những ngày đầu.

"Tổng cộng từ ngày 19 đến nay, đặc biệt là sự tăng tốc từ ngày 22, số người đến tiêm chủng ở TP Hồ Chí Minh tổng cộng lên 438.502 người", ông Bỉnh nói. Sau khi khám sàng lọc, có 40.412 người bị hoãn tiêm vì nhiều lý do như tăng huyết áp, tâm lý sợ hãi, không đảm bảo điều kiện tiêm...

Số liều tiêm đã thực hiện trong 6 ngày là hơn 404.700, đạt một nửa số vaccine được giao, theo ông Bỉnh.

"Nếu duy trì tốc độ 172.000 người như hôm qua, dự kiến hôm nay và ngày mai thành phố sẽ cơ bản hoàn tất 806.000", ông Bỉnh nói.

Đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine do lo ngại biến chủng Delta

Tờ Tuổi trẻ online dẫn lời ông Bỉnh cho biết thêm, đến thời điểm hiện tại có 1.109 trường hợp gặp phản ứng không mong muốn sau tiêm. Trong đó có 73 trường hợp có phản ứng phụ, 20 trường hợp độ 1, 26 trường hợp độ 2, 15 trường hợp độ 3, 2 trường hợp độ 4 và nhiều trường hợp khác.

TP Hồ Chí Minh dự kiến hoàn thành tiêm vaccine ngừa COVID-19 ‘thần tốc’ vào 26/6 - Ảnh 2.

Đây là chiến dịch tiêm vaccine lớn nhất từ trước đến nay.

Giải thích lý do vì sao Thủ tướng chỉ đạo TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine, ông Bỉnh cho biết, do biến chủng Delta của virus SARS-CoV-2 (phát hiện đầu tiên tại Ấn Độ) rất nguy hiểm, lây lan rất nhanh và có thể gây biến chứng nặng ở những người trẻ không có bệnh nền.

Trước đó, theo kế hoạch, TP Hồ Chí Minh chuẩn bị cho chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 từ ngày 19/6, đến sáng 21/6 kết thúc khâu chuẩn bị. Từ 21/6 đến nay, TP Hồ Chí Minh triển khai tiêm chủng đại trà cho người dân.

TP Hồ Chí Minh đã tổ chức các điểm tiêm chủng trong cộng đồng bao gồm điểm tiêm tại các trung tâm y tế, trạm y tế và các điểm lưu động với 946 điểm tiêm mỗi ngày. Dự tính mỗi điểm tiêm cho 200 người/ngày, tổng cộng tiêm cho 189.200 người/ngày...

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh triển khai kế hoạch "thần tốc" tiêm vaccine ngừa COVID-19 từ ngày 21/6 và dự kiến hoàn tất vào hôm nay (25/6) với 836.000 liều.

TP Hồ Chí Minh tăng tốc tiêm vaccine TP Hồ Chí Minh tăng tốc tiêm vaccine

VTV.vn - Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh yêu cầu 17 bệnh viện cử 240 đội, hỗ trợ tiêm vaccine COVID-19 cho người dân.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước