TP Hồ Chí Minh đưa robot vào phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19

Mạnh Cường-Thứ năm, ngày 26/08/2021 21:04 GMT+7

VTV.vn - Từ đưa cơm, phát thuốc đến hỗ trợ giao tiếp từ xa, TP Hồ Chí Minh đang đưa robot vào phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19.

Từ Hà Hội - Hà Nam - Bắc Giang và nay là Thành phố Hồ Chí Minh, Vibos-2 là một trong những chú robot bền bỉ và năng nổ nhất. Bởi cứ ở đâu là tâm dịch, Vibos-2 lại có mặt.

TP Hồ Chí Minh đưa robot vào phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 - Ảnh 1.

Mỗi ngày 3 ca sáng, trưa và chiều, 2 chú robot tự động được phân công làm việc ở 2 khu vực khác nhau phụ trách 4-5 tầng của bệnh viện 10 tầng, giảm bớt được khối lượng công việc khổng lồ mà 6-7 dân quân tự vệ phải đảm nhiệm mỗi ngày.

Khác với những tâm dịch khác, lần này Vibot đã được nâng cấp để vượt qua những không gian chật hẹp của những hành lang và có thêm những chỉ dẫn trực quan hơn khi giao tiếp với bệnh nhân.

Trong tương lai Vibos đang được cải tiến để có thể đo chỉ số oxy trong máu và thân nhiệt của bệnh nhân và cung cấp số lượng nhiều hơn để có thể hỗ trợ tối đa công việc của đội ngũ tuyến đầu tại những tâm dịch nóng bỏng.

Trạm oxy công cộng hỗ trợ bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà Trạm oxy công cộng hỗ trợ bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà

VTV.vn - Thủ đô Tokyo, Nhật Bản đã bắt đầu đưa vào vận hành trạm oxy công cộng tại quận Shibuya.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước