TP Hồ Chí Minh đưa xe bus điện vào hoạt động

Thế Hà - Phạm Bằng-Thứ ba, ngày 08/03/2022 13:01 GMT+7

VTV.vn - Sáng 8/3, tại TP Hồ Chí Minh, tuyến xe bus đầu tiên chạy 100% bằng điện đã chính thức lăn bánh.

Tuyến bus điện đầu tiên có tên D4 sẽ chạy từ quận 9 lên Trung tâm TP và ngược lại. 4 tuyến tiếp theo đi sân bay, Bến xe miền Đông, ĐH Quốc Gia... sẽ tiếp tục được mở trong các tháng tới.

Xe bus điện có đường lên xuống cho người khuyết tật, cửa đóng mở bằng cảm ứng, các cục pin được để trên nóc không sợ ngập, nhiều điểm khác cũng được thiết kế nhắm đến thỏa mãn nhu cầu của hành khách.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Giám đốc VinBus, Tập đoàn VinGroup, Chủ đầu tư dự án cho biết: "Khách ở trong xe có thể sử dụng các tiện ích như là wifi miễn phí, sạc USD, sạc điện miễn phí, thư giãn nghe nhạc hay là có thể thanh toán bằng các thẻ không tiền mặt".

Sở GTVT TP Hồ Chí Minh cho biết, các tuyến xe bus điện sẽ được thí điểm trong 24 tháng, sau đó sẽ đánh giá để nghiên cứu mở rộng. Cơ quan quản lý cũng yêu cầu chủ đầu tư phải đảm bảo các tiêu chí về giá cả, chất lượng dịch vụ khi đưa xe bus điện vào khai thác.

Với mức giá 7.000 đồng/lượt và 3.000 đồng/lượt với học sinh sinh viên, loại hình giao thông công cộng mới này hy vọng sẽ nhận được nhiều sự quan tâm của người dân TP Hồ Chí Minh.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước