TP Hồ Chí Minh: Hàng trăm trạm xe bus thay đổi diện mạo

Quốc Thái - Minh Sơn-Thứ hai, ngày 06/02/2023 14:05 GMT+7

VTV.vn - Nhằm góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ giao thông công cộng và chỉnh trang đô thị thành phố, TP Hồ Chí Minh đã sửa chữa và thay thế các trạm xe bus.

Đa phần các trạm xe bus này đã cũ và tồn tại nhiều năm. Đến nay đã có hàng trăm trạm xe buýt được "thay áo mới". 

Trên các tuyến đường từ quận 1 tới Thành phố Thủ Đức, Quận Tân Bình và Quận Gò Vấp.... nhiều trạm xe bus vốn dĩ sập sệ thì nay đã được thay hàng ghế mới, sơn sửa, lắp thêm các bảng thông tin trực tuyến hiển thị lộ trình xe.

Theo số liệu của Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP Hồ Chí Minh, toàn thành phố hiện có hơn 4.600 điểm dừng, trạm chờ xe bus. Tuy nhiên lượng hành khách đi xe bus vẫn không cao. Và để thu hút khách sử dụng xe bus thì ngoài việc chỉnh trang các nhà chờ thì cũng cần đầu tư thay đổi trạm dừng thành nhà chờ để hành khách có thể trú chân, ngồi chờ... Được như vậy, lượng người đi xe bus có lẽ sẽ tăng lên rất nhiều.

Va chạm giữa 2 ô tô, cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây kẹt xe gần 5km Va chạm giữa 2 ô tô, cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây kẹt xe gần 5km TP Hồ Chí Minh: Triệt xoá nhiều tụ điểm 'bay lắc' ở quận Gò Vấp TP Hồ Chí Minh: Triệt xoá nhiều tụ điểm "bay lắc" ở quận Gò Vấp TP. Hồ Chí Minh ghi nhận 24 ổ dịch sốt xuất huyết mới phát sinh TP. Hồ Chí Minh ghi nhận 24 ổ dịch sốt xuất huyết mới phát sinh

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước