TP Hồ Chí Minh hiện chưa có kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em

PV-Thứ hai, ngày 18/10/2021 21:30 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Phó Ban chỉ đạo Phạm Đức Hải khẳng định, hiện tại chưa có kế hoạch tiêm chủng cho trẻ em tại TP Hồ Chí Minh.

TP Hồ Chí Minh sẽ ban hành kế hoạch tiêm cho trẻ em theo hướng dẫn của Bộ Y tế

Chiều ngày 18/10, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh (Ban chỉ đạo) tổ chức họp báo cung cấp, tuyên truyền về một số thông tin nổi bật trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn TP 24 giờ qua.

Trao đổi về tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 – 17 tuổi, Phó Ban chỉ đạo Phạm Đức Hải khẳng định, hiện tại chưa có kế hoạch tiêm chủng cho trẻ em tại TP Hồ Chí Minh.

Thông tin thêm về việc này, Phó Ban chỉ đạo cho biết, ngày 14/10/2021, Bộ Y tế có văn bản số 8688 /BYT-DP gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi. Qua đó, đề nghị các địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai tiêm mũi 1 từ tháng 10/2021 nếu đã chuẩn bị đủ điều kiện.

TP Hồ Chí Minh hiện chưa có kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em - Ảnh 1.

Phó Ban chỉ đạo Phạm Đức Hải khẳng định, hiện tại chưa có bất kỳ kế hoạch tiêm chủng nào cho trẻ em tại TP TP Hồ Chí Minh (Ảnh: TTBC TP Hồ Chí Minh)

Thực hiện theo chỉ đạo này, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh có Tờ trình UBND TP để chuẩn bị việc tiêm vaccine cho trẻ em theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Tuy nhiên, Bộ chưa có hướng dẫn về loại vaccine nào, thời gian tiêm chủng ra sao.

“Sau khi Bộ có hướng dẫn cụ thể hơn, đó là loại vaccine nào, tiêm vào thời điểm nào, tiêm như thế nào, thì Sở Y tế TP sẽ tiếp tục hoàn chỉnh tờ trình. Từ đó UBND TP sẽ ban hành kế hoạch tiêm cho trẻ em đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế” - Phó Ban chỉ đạo Phạm Đức Hải cho biết.

Trước đó, theo một số nguồn tin, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đã trình lên UBND về kế hoạch triển khai này dự kiến vào 22/10.

Xác minh thông tin tiêm vaccine Sputnik V ở TP Thủ Đức

Cũng tại buổi họp báo, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP (HCDC) Nguyễn Hồng Tâm cho hay, ngày 11/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 128 quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" với 4 cấp độ dịch: Cấp 1 - Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh; Cấp 2 - Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng; Cấp 3 - Nguy cơ cao tương ứng với màu cam; Cấp 4 - Nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ.

Tương ứng với mỗi cấp độ dịch là các biện pháp y tế bao gồm cách ly y tế, xét nghiệm, thu dung, điều trị, tiêm chủng thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế ở tất cả các cấp độ.

TP Hồ Chí Minh hiện chưa có kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em - Ảnh 2.

Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hồng Tâm (Ảnh: TTBC TP Hồ Chí Minh)

Trên cơ sở đó, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 4800/QĐ-BYT hướng dẫn về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128 nêu trên triển khai chuyên môn y tế các giải pháp ứng phó với các cấp độ dịch.

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cũng sẽ sớm ban hành các hướng dẫn cụ thể dựa trên Quyết định 4800 của Bộ Y tế.

Trả lời về phản ánh việc tiêm vaccine Sputnik V (Nga) ngừa COVID-19 ở TP Thủ Đức, Phó Giám đốc HCDC khẳng định: Trong tổng số vaccine HCDC được phân bổ không có vaccine Sputnik V, về thông tin báo chí nêu HCDC sẽ lập tức rà soát, kiểm tra lại và có thông tin cụ thể sau.

Về công tác thu hẹp các bệnh viện dã chiến, Phó Chánh văn phòng Sở Y tế Lê Thiện Huỳnh Như thông tin, ngày 15/10, bệnh viện Đại học Y Dược đã tiếp nhận Trung tâm Hồi sức thuộc bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Cùng ngày, bệnh viện Nhân dân Gia Định cũng tiếp nhận Trung tâm Hồi sức thuộc bệnh viện Bạch Mai. Riêng việc tiếp nhận Trung tâm Hồi sức thuộc bệnh viện Trung ương Huế của Bệnh viện Nhân dân 115 sẽ được thực hiện vào cuối năm 2021.

TP Hồ Chí Minh hiện chưa có kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em - Ảnh 3.

Phó Chánh văn phòng Sở Y tế Lê Thiện Huỳnh Như (Ảnh: TTBC TP Hồ Chí Minh)

Bên cạnh đó, TP cũng có lộ trình ngưng hoạt động các bệnh viện dã chiến. Cụ thể, đến ngày 31/10, ngưng hoạt động 5 bệnh viện gồm: bệnh viện dã chiến Củ Chi cơ sở 2 và 3, bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 1, 7 và 9.

Đến ngày 30/11, ngưng hoạt động bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 2, 4, 10, 11, 12.

Đến ngày 31/12, TP sẽ tiếp tục ngưng hoạt động 5 bệnh viện gồm bệnh viện dã chiến Củ Chi cơ sở 1, bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 3, 5, 6, 9.

Đối với trang thiết bị của các bệnh viện dã chiến ngưng hoạt động, TP sẽ điều chuyển về các cơ sở y tế quận, huyện và bệnh viện dã chiến mô hình điều trị 3 tầng.

TP Hồ Chí Minh chưa ghi nhận thêm ổ dịch mới nào trong cộng đồng

Tính đến 18 giờ ngày 17/10, có 418.269 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Y tế công bố, bao gồm 417.770 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 499 trường hợp nhập cảnh.

Hiện TP đang điều trị 11.531 bệnh nhân, trong đó: có 902 trẻ em dưới 16 tuổi, 404 bệnh nhân nặng đang thở máy, 18 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 17/10: có 640 bệnh nhân nhập viện, 664 bệnh nhân xuất viện (tổng số xuất viện cộng dồn từ 01/01/2021 đến nay là 241.461), 51 trường hợp tử vong trong ngày (tổng số tử vong cộng dồn từ 01/01/2021 đến nay là 16.238).

Sau 02 tuần mở cửa, cho đến nay, TP Hồ Chí Minh chưa ghi nhận ổ dịch mới nào trong cộng đồng.

Về công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, đến ngày 17/10/2021, có 7.116.611 mũi 1 và 5.475.267 mũi 2 đã được tiêm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước