TP Hồ Chí Minh họp khẩn về ca nghi mắc COVID-19 nhập cảnh trái phép

Tạ Hiển - Trần Bình-Thứ hai, ngày 28/12/2020 17:24 GMT+7

Một phần chung cư Sư Vạn Hạnh đã được phong tỏa để phòng dịch COVID-19. Ảnh: Trần Bình

VTV.vn - Ca nghi mắc COVID-19 ở TP Hồ Chí Minh đã có kết quả dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. Hiện chung cư nơi bệnh nhân sinh sống đã được phong tỏa.

Chiều 28/12, Ban chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh về phòng, chống dịch COVID-19 tổ chức họp trực tuyến dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong.

Điểm chú ý trong buổi họp là có 4 trường hợp liên quan đến bệnh nhân Vĩnh Long trong đó một trường hợp là bệnh nhân 1451 đã được công bố dương tính. Với 3 người còn lại có 2 người đã có kết quả âm tính, 1 người đang được truy tìm. Theo thông tin ban đầu, trường hợp đang được truy tìm đã đón xe và dừng xe tại quận 9. Các cơ quan chức năng đang cố gắng phối hợp tìm kiếm trường hợp này.

TP Hồ Chí Minh họp khẩn về ca nghi mắc COVID-19 nhập cảnh trái phép - Ảnh 1.

Phóng viên báo đài theo dõi cuộc họp trực tuyến (Ảnh: Trần Bình)

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết đã yêu cầu các quận huyện triển khai công tác phòng chống dịch, những nơi bệnh nhân đi qua đã ngừng hoạt động.

UBND TP đánh giá đã triển khai các biện pháp cách ly tập trung các trường hợp tiếp xúc gần. Yêu cầu đẩy nhanh trả kết quả xét nghiệm, đảm bảo có kết quả xét nghiệm trong ngày để giảm áp lực các đối tượng liên quan. Công an TP tăng cường kiểm tra tạm trú tạm vắng để kịp thời phát hiện những trường hợp nhập cảnh trái phép.

Trước đó, cơ quan chức năng Thành phố Hồ Chí Minh đã phong tỏa một phần khu B, chung cư Sư Vạn Hạnh (phường 9, Quận 5) vì nghi có ca mắc COVID-19. 

Được biết, bệnh nhân H. và bệnh nhân 1440 cùng sống chung tại Myanmar, sau đó cùng nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua đường tiểu ngạch.

Ngày 27/12, tại khu cách ly tập trung Quận 5, TP Hồ Chí Minh, bệnh nhân H. được lấy mẫu xét nghiệm dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. Ngay say đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện dã chiến Củ Chi để điều trị. Hiện tại, bệnh nhân có tình trạng sức khỏe ổn định nhưng nghẹt mũi, ho có đàm nhiều.

Thông tin từ UBND Quận 5 cho biết, từ tối 27/12, ngay khi nhận được thông tin, ban chỉ đạo phòng chống dịch của phường đã thực hiện các biện pháp cách ly ngăn ngừa ca nghi nhiễm. Chung cư đã được tạm thời phong tỏa, phường cũng đã cử các lực lượng khử khuẩn khu vực, tuyên truyền các biện pháp phòng dịch và hỗ trợ người dân.

Trung tâm Y tế Quận 8 cũng đã xác định được 13 trường hợp là F1 (tiếp xúc gần) với người này, gồm bạn gái, người chạy xe ôm công nghệ, bạn ngồi cùng bàn nhậu, bạn hát chung phòng karaoke... Trung tâm Y tế Quận 8 đã đưa 13 trường hợp F1 đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Đồng thời yêu cầu tự cách ly tại nhà đối với các trường hợp là F2.

Ca nghi mắc COVID-19 ở TP Hồ Chí Minh đến quán nhậu và karaoke sau khi nhập cảnh trái phép Ca nghi mắc COVID-19 ở TP Hồ Chí Minh đến quán nhậu và karaoke sau khi nhập cảnh trái phép

VTV.vn - Trung tâm Y tế Quận 8 phát thông tin kêu gọi người dân từng đến quán nhậu ABU (P.5) và quán karaoke Su Su (P.6) đến khai báo y tế tại trạm y tế địa phương nơi cư trú.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước