TP Hồ Chí Minh khởi công đường Vành đai 3 sớm hơn kế hoạch

Hạnh Vân, Xuân Hoa-Thứ sáu, ngày 09/06/2023 13:51 GMT+7

VTV.vn - TP Hồ Chí Minh sẽ khởi công dự án Vành đai 3 vào ngày 18/6.

Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh, đơn vị chủ đầu tư của dự án đường Vành đai 3, 2 điều kiện cơ bản để khởi công dự án là công tác chuẩn bị mặt bằng và công tác lựa chọn nhà thầu, tư vấn thi công đều đã hoàn thành. Theo đó, điều kiện phải đạt ít nhất 70% diện tích để thi công trước ngày 30/6 thì nay đã đạt được tỷ lệ gần 82% với 335 hecta đất được bàn giao.

TP Hồ Chí Minh khởi công đường Vành đai 3 sớm hơn kế hoạch - Ảnh 1.

Phối cảnh đường Vành đai 3 khi hoàn thành. Ảnh: NLĐO

Ông Lương Minh Phúc - Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP. Hồ Chí Minh - cho biết: "Có những địa phương đạt những kết quả rất đáng phấn khởi. Cao nhất đó là Hóc Môn với tỷ lệ hiện nay đã đạt là 93%, Bình Chánh: 86%. Và như vậy, so với mốc từ đây đến ngày 15/6, chắc chắn các tỷ lệ này tiếp tục được tăng lên. Và chúng ta rút ra được những bài học từ kết quả tích cực này".

Vấn đề tiếp theo mà chủ đầu tư phải thực hiện là công tác sau khởi công vào ngày 18/6. Đó là việc hoàn tất giải phóng mặt bằng cả giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Đặc biệt là việc triển khai đồng bộ trên toàn bộ 47km đoạn dự án Vành đai 3 đi qua TP Hồ Chí Minh.

Thách thức đó còn đòi hỏi phải phối hợp đồng bộ với 3 tỉnh còn lại là Đồng Nai, Bình Dương và Long An để đạt được mục tiêu chung. Đó là hoàn thành cơ bản và thông xe toàn tuyến Vành đai 3 vào cuối năm 2025 và hoàn thành toàn bộ công trình vào năm 2026.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước