TP Hồ Chí Minh kiểm soát lây nhiễm và điều trị F0 đạt kết quả khả quan

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 28/09/2021 06:09 GMT+7

Cả bệnh nhân và đội ngũ y bác sỹ cùng hòa chung tiếng hát vui Tết Trung thu tại Bệnh viện Dã chiến thu dung và điều trị số 1 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: HDCD/TTXVN)

VTV.vn - Tỷ lệ mắc mới trong cộng đồng giảm mạnh, số ca tử vong giảm, số bệnh nhân được xuất viện tăng.

Đây là những tín hiệu tích cực trong công tác phòng chống dịch tại TP Hồ Chí Minh những ngày gần đây. Thông tin từ cuộc họp báo chiều 27/9 của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố.

Tỷ lệ ca mắc phát hiện qua sàng lọc cộng đồng giảm rõ rệt qua từng đợt xét nghiệm và giảm dần theo bảng màu nguy cơ của từng vùng.

Thành phố sẽ xem xét thu gọn các bệnh viện dã chiến, bệnh viện tuyến quận/huyện đang thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19. Tất cả các F0, dù được phát hiện qua test nhanh và chưa được cấp mã số bệnh nhân, đều được quản lý, điều trị.

Riêng quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh cơ bản đã kiểm soát được dịch COVID-19. Quận đạt tất cả các tiêu chí cả ở nhóm chỉ số về ca mắc mới và nhóm chỉ số về nguy cơ lây nhiễm. Đáng chú ý, tỷ lệ bệnh nhân khỏi bệnh đạt trên 87%. Tỷ lệ tiêm vaccine mũi 1 cho người dân đạt hơn 96%.

Bên cạnh đó, TP Hồ Chí Minh yêu cầu 22 quận, huyện và TP Thủ Đức xây dựng phương án để mở cửa các chợ trong điều kiện an toàn. Để chuẩn bị cung ứng hàng hóa cho TP Hồ Chí Minh sau ngày 30/9.

Sở Công Thương thành phố đã làm việc với các cơ quan liên quan để kiểm soát trước khi đưa chợ đầu mối, nông sản hoạt động trở lại.

TP Hồ Chí Minh cũng đang khẩn trương hoàn thành việc tiêm vaccine cho lực lượng giao hàng (shipper) để đảm bảo việc phân phối hàng hóa.

Hiện tại, TP Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức 3 điểm trung chuyển tại 3 chợ đầu mối. Mỗi ngày có khoảng 300 tấn hàng về các chợ này để phục vụ người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước