TP Hồ Chí Minh: Lan tỏa phong trào hiến đất xây cầu, làm đường

Thanh Phong-Chủ nhật, ngày 24/04/2022 13:27 GMT+7

VTV.vn - Tại quận 7 TP Hồ Chí Minh, người dân đang hướng tới phong trào người dân hiến đất mở rộng hẻm.

Sau hơn 1 năm phát động, đến nay, đã có nhiều cầu cũng như đường hẻm trong các khu dân cư được xây mới, mở rộng. Phong trào lan tỏa không chỉ giúp cải thiện cảnh quan sống của người dân, mà còn làm giảm ùn tắc giao thông, giảm thiểu tai nạn và hỗ trợ kết nối giao thông trong khu vực.

Ông Mẫn, gần 30 năm sống và chứng kiến bất tiện của con hẻm hẹp 1205 đường Huỳnh Tấn Phát. Trước đây, con hẻm chỉ rộng chưa đầy 2 mét nên trường xuyên ngập nước và ùn tắc mỗi mùa mưa. Chính vì thế, ngay khi được chính quyền vận động, ông đã cùng gia đình đóng góp 300 triệu đồng để thi công mở rộng hẻm. Ngay sau khi mở rộng đền gần 5 mét, niềm vui đi lại thuận tiện là niềm vui chung của cả ông và bà con trong hẻm.

TP Hồ Chí Minh: Lan tỏa phong trào hiến đất xây cầu, làm đường - Ảnh 1.

Nhiều người dân đã hiến đất mở rộng hẻm.

Còn tại hẻm 1005 đường Trần Xuân Soạn, ngay khi vận động đã có 4 hộ dân hiến đất để mở rộng cầu hẻm với tổng diện tích đất hiến là 25 mét vuông, giá trị ước tính gần 2 tỷ đồng. Cầu hẻm được mở rộng hơn gấp đôi từ 2 mét lên 4,5 mét.

Đại diện Phòng Quản lý Đô thị quận 7 cho biết, cũng nhờ sự đồng thuận hiến đất và nguồn vốn xã hội hóa, chỉ tính trong năm 2021, địa bàn đã hoàn thành thi công mở rộng và nâng cấp 11 tuyến hẻm, 3 tuyến cầu hẻm.

Theo kế hoạch, trong năm nay, Quận 7 tiếp tục đặt mục tiêu đầu tư 10 tuyến hẻm từ việc vận động người dân tự nguyện hiến đất mở đường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước