TP Hồ Chí Minh ‘mở lối’ cho người dân khi tạm dừng các dịch vụ ăn uống mang về

PV-Thứ sáu, ngày 09/07/2021 16:25 GMT+7

VTV.vn - UBND TP Hồ Chí Minh đã có văn bản hướng dẫn các đơn vị liên quan nhằm gỡ khó cho người dân khi yêu cầu tạm dừng các dịch vụ ăn uống mang về trong 15 ngày giãn cách xã hội.

Trong văn bản khẩn UBND TP Hồ Chí Minh gửi các đơn vị liên quan ngày 9/7, nhằm hỗ trợ một bộ phận người dân gặp khó khăn từ việc tạm dừng các dịch vụ ăn uống mang về trong 15 ngày thành phố giãn cách xã hội theo nguyên tắc của Chỉ thị 16, UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu tăng lượng hàng thực phẩm chế biến sẵn ở các siêu thị; tổ chức tình nguyện viên đi chợ thay... trong thời gian dừng dịch vụ ăn uống mang đi.

Cụ thể, UBND TP Hồ Chí Minh giao Sở Công Thương yêu cầu các hệ thống phân phối (Saigon Co.op, Satra, MM.Mega Market, Bách Hoa Xanh, VinMart, Family Mart, AEON, Vissan...) tăng lượng hàng thực phẩm chế biến sẵn với chủng loại đa dạng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; phối hợp hệ thống giao hàng online; các hình thức phân phối trực tiếp đến tay người dân.

UBND các địa phương nắm bắt khó khăn của người dân trên địa bàn, nhất là các hộ gia đình không thể tự nấu ăn trong thời gian giãn cách xã hội. Từ đó, địa phương có giải pháp hướng dẫn người dân mua thực phẩm chế biến sẵn tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, đặt hàng qua ứng dụng công nghệ.

Ngoài ra, chính quyền địa phương cần hỗ trợ để cung cấp thực phẩm cho người dân như: tổ chức lực lượng tình nguyện viên "đi chợ thay"; trực tiếp đặt hàng qua điện thoại của tình nguyện viên và giao trực tiếp người có nhu cầu; cung cấp thức ăn miễn phí cho người già neo đơn, người bệnh và trường hợp cần hỗ trợ.

TP Hồ Chí Minh ‘mở lối’ cho người dân khi tạm dừng các dịch vụ ăn uống mang về - Ảnh 1.

Trong 15 ngày giãn cách xã hội theo nguyên tắc của Chỉ thị 16, TP Hồ Chí Minh yêu cầu tạm dừng các dịch vụ ăn uống mang về. Ảnh minh họa: Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh.

Theo văn bản hướng dẫn thực hiện theo nguyên tắc của Chỉ thị 16 của UBND TP Hồ Chí Minh, từ 0h ngày 9/7, các dịch vụ không thiết yếu, xe ôm công nghệ và xe ôm truyền thống, bán đồ ăn uống mang về, các đại lý vé số và bán vé số dạo... phải tạm dừng hoạt động. Người dân được khuyến cáo không ra đường khi không có việc cần thiết, chính quyền cơ sở tăng cường tuần tra, xử phạt hành chính các trường hợp ra đường không có lý do chính đáng.

Trước đây, khi thực hiện theo nguyên tắc của Chỉ thị 15 và Chỉ thị 10, TP Hồ Chí Minh chỉ cấm các cửa hàng ăn uống phục vụ khách tại chỗ nhưng cho phép bán mang về.

Trước đó, ngày (8/7), UBND TP Hồ Chí Minh ban hành văn bản hướng dẫn người dân giãn cách xã hội theo nguyên tắc của Chỉ thị 16 của Chính phủ. Văn bản cũng yêu cầu tăng cường xử phạt vi phạm hành chính với những người dân vi phạm. Trong đó, 5 hành vi người dân rất dễ mắc phải.

3 hành vi: ra khỏi nhà không có lý do chính đáng, không đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và không giữ khoảng cách 2m ở nơi công cộng sẽ bị phạt từ 1 - 3 triệu đồng.

2 hành vi bị phạt từ 10 - 20 triệu đồng là tụ tập hơn 2 người ở khu vực công cộng mức phạt dành cho từng người và không tạm dừng kinh doanh các dịch vụ không thiết yếu.

TP Hồ Chí Minh: Dừng dịch vụ ăn uống mang về, vận tải hành khách trong 15 ngày TP Hồ Chí Minh: Dừng dịch vụ ăn uống mang về, vận tải hành khách trong 15 ngày

VTV.vn - Đại lý bán vé số và bán vé số dạo trên địa bàn cần tạm dừng hoạt động. Dịch vụ ăn uống mang về cũng không được hoạt động trong 15 ngày tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước