TP Hồ Chí Minh: Người dân ra đường chỉ cần giấy xác nhận, không phải quét mã QR

Nguyễn Điền-Thứ hai, ngày 16/08/2021 11:20 GMT+7

Người dân quét mã QR tại chốt kiểm soát trên đường Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Nhiều chốt kiểm soát dịch COVID-19 nội thành trên địa bàn TP Hồ Chí Minh tạm ngưng kiểm tra mã QR "di biến động dân cư" đã thực hiện trước đó.

Sau 2 ngày triển khai kiểm tra khai báo mã QR code theo mẫu của Bộ Công an tại các chốt nội thành ở TP Hồ Chí Minh, tại nhiều chốt đã xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ vì người dân phải mất nhiều thời gian để khai báo thông tin qua ứng dụng mới. Chiều 15/8, Công an TP Hồ Chí Minh đã cho tạm dừng việc kiểm tra quét mã QR code này để tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh do tập trung đông người.

Một chốt kiểm soát được đặt tại trung tâm quận 1 do phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Công an TP Hồ Chí Minh và công an quận 1 phối hợp thực hiện kiểm tra. Hiện tại các phương tiện qua lại tại khu vực này chỉ cần kiểm tra giấy xác nhận đi lại theo quy định phòng dịch sẽ được lực lượng chức năng cho qua chốt mà không còn phải quét mã QR code như trước. Theo quan sát lượng tiện qua lại chốt khá thông thoáng không còn cảnh ùn tắc tập trung đông người.

Trước đó, tại các chốt trên địa bàn thành phố, lực lượng chức năng sẽ dừng tất cả các phương tiện, yêu cầu họ phải quét mã QR code và khai báo thông tin. Thời gian để khai báo mất khá lâu vì có trường hợp lúng túng khi thực hiện quét mã và khai báo bằng trang web, cần có người hướng dẫn do người dân chưa chủ động khai báo thông tin trước tại nhà. Dẫn đến tình trạng ùn ứ cục bộ tại một số chốt kiểm soát tìm ẩn nguy cơ dễ lây nhiễm dịch bệnh.

Trước thực trạng trên, tại TP Hồ Chí Minh đã dừng việc kiểm tra quét mã QR code theo mẫu của Bộ Công an tại các chốt nội thành. Riêng 12 chốt cửa ngõ vẫn thực hiện kiểm tra nhằm kiểm soát hành trình di chuyển của các lái xe để đảm bảo truy vết phòng lây lan dịch bệnh.

Theo Bộ Công an, hiện nay có nhiều phần mềm quản lý do các Bộ, ngành, đơn vị thực hiện là lãng phí nguồn lực và gây nhiễu thông tin cho người dân. Do đó, cả 3 Bộ đã thống nhất phát triển phần mềm thống nhất trên cơ sở các phần mềm đã có và giao về một mối cho Bộ Công an quản lý.

Về mặt kỹ thuật, người dân có thể khai báo theo phần mềm của Bộ Y tế hay Bộ Công an để lấy mã QR Code, các phần mềm này có sự liên thông với nhau để sử dụng chung. Cả 3 Bộ cũng đã thống nhất sẽ sử dụng chung 1 mẫu tờ khai y tế để thuận tiện cho công dân trong quá trình khai báo, di chuyển.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước