TP Hồ Chí Minh phát hiện 9 ca dương tính SARS-CoV-2 trên tàu chở gạo từ Ấn Độ về

PV (t/h)-Thứ năm, ngày 27/05/2021 16:19 GMT+7

VTV.vn - 9/17 thuyền viên quốc tịch Việt Nam trên tàu Ashico Victoria từ Ấn Độ đến TP Hồ Chí Minh đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Tại cuộc họp khẩn của Ban chỉ đạo chống dịch TP Hồ Chí Minh sáng 27/5, ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết, tàu Ashico Victoria (quốc tịch Panama) có 17 thuyền viên quốc tịch Việt Nam, xuất phát từ Kakinada (Ấn Độ) đến TP Hồ Chí Minh vào ngày 26/5. Tàu neo đậu tại phao số 0 (Vũng Tàu), không vào Cảng Sài Gòn.

Tối 25/5, HCDC đánh giá 17 thuyền viên trên tàu có khả năng nhiễm COVID-19 cao; lập tức điều xe cứu thương, đưa 4 người nặng nhất về khu điều trị Cần Giờ. Chiều 26/5, thêm 5 thuyền viên tiếp tục được đưa về Cần Giờ điều trị. Đến sáng nay, đã phát hiện 9 trường hợp trên tàu này dương tính SARS-CoV-2. Hiện 8 thuyền viên còn lại được cách ly tại tàu.

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đề xuất Cảng vụ Hàng hải TP Hồ Chí Minh hạn chế cho phép các chuyến tàu từ những quốc gia có nhiều dịch bệnh như Ấn Độ cập cảng Thành phố để giảm nguy cơ xâm nhập dịch bệnh.

Đại diện Cảng vụ Hàng hải TP Hồ Chí Minh cũng cho biết, đối với các tàu biển từ nước ngoài về, Cảng vụ đã xây dựng biểu mẫu về phòng dịch để khi cập cảng phải ký cam kết; kiểm tra đột xuất về chấp hành quy định phòng dịch của các tàu, thuyền...

Đối với các tàu từ các quốc gia có nguy cơ lây dịch COVID-19 cao, phải xét nghiệm ngay tại tàu trước khi tàu cập bến. Trong trường hợp cần đưa đi cách ly thì đưa luôn phương tiện từ vị trí neo đậu đến Cần Giờ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước