TP Hồ Chí Minh phòng chống biến chủng Omicron lây lan

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 23/02/2022 18:38 GMT+7

Omicron đang là biến chủng gây bệnh chủ yếu tại TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - TP Hồ Chí Minh đang triển khai các biện pháp phòng chống biến chủng Omicron lây trong cộng đồng, trong đó tập trung hoàn thành chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân giai đoạn 2.

Chiến dịch này sẽ kết thúc vào ngày 29/2. Trong giai đoạn 2 này, thành phố đã tiêm được mũi 1 thêm cho hơn 6.000 người, mũi 2 cho hơn 26.000 người và mũi bổ sung, nhắc lại cho hơn 85.000 người.

Bên cạnh tiêm chủng, TP Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh chiến lược bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ. Trong đó lưu ý, người thuộc nhóm nguy cơ gồm cả trẻ em có tình trạng béo phì.

Mới đây, TP Hồ Chí Minh lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên 92 mẫu bệnh phẩm thì có tới 70 mẫu dương tính với biến chủng Omicron, chiếm 76%. Số ca mắc mới của thành phố cũng có xu hướng tăng, hôm qua là 1.356 ca. Tuy nhiên số ca bệnh nặng và tử vong vẫn ở mức thấp.

Phụ huynh TP Hồ Chí Minh lo lắng khi số ca mắc COVID-19 tăng cao Phụ huynh TP Hồ Chí Minh lo lắng khi số ca mắc COVID-19 tăng cao

VTV.vn - Tuần qua, số F0 trong trường học gồm 706 giáo viên và 6.799 học sinh, trong đó gần 400 trẻ mầm non, gần 2.800 học sinh tiểu học, còn lại là giáo viên ở các cấp học khác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước