TP Hồ Chí Minh rà soát 4 dự án bãi xe ngầm

Thế Hà, Phạm Bằng-Thứ năm, ngày 29/02/2024 13:53 GMT+7

VTV.vn - 4 dự án, bao gồm công viên Lê Văn Tám, sân khấu Trống Đồng, công viên Tao Đàn, sân vận động Hoa Lư, dự kiến sẽ giải quyết chỗ đỗ cho hơn 6.000 ô tô, 4.000 xe máy.

Hơn 10 năm trước, TP Hồ Chí Minh có 4 dự án bãi đỗ xe ngầm kết hợp dịch vụ thương mại và công cộng ở quận 1 gồm công viên Lê Văn Tám, sân khấu Trống Đồng, công viên Tao Đàn và sân vận động Hoa Lư. Dự kiến giải quyết chỗ đỗ cho hơn 6.000 ô tô và 4.000 xe máy. Nhưng đến nay, cả 4 dự án đều chưa được triển khai.

Các rào cản chính khiến những dự án này chậm trễ, thứ nhất là việc cân đối quyền lợi chưa hấp dẫn nhà đầu tư. Thứ hai là chờ điều chỉnh quy hoạch, bởi thành phố Hồ Chí Minh hiện mới có quy hoạch phía trên mặt đất, chứ chưa xong quy hoạch tổng thể không gian ngầm.

Trong bối cảnh đó, Thành phố đang rất thiếu bãi gửi xe. 420 công viên thì chỉ có 33 công viên có chỗ để xe. Gần 400 công viên không có chỗ gửi. Khu trung tâm càng bức bối vì rất thiếu chỗ để ô tô, xe máy.

Ngày 28/2, Sở giao thông vận tải vừa có công văn gửi các đơn vị liên quan rà soát những khó khăn vướng mắc ở 4 dự án bãi xe ngầm này, để tổng hợp báo cáo thành phố vào trung tuần tháng 3 tới. Để thành phố thu hồi thủ tục pháp lý hoặc có hướng xử lý phù hợp và đúng quy định.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước