TP Hồ Chí Minh tăng cường biện pháp phòng chống dịch tại các điểm thi THPT

Thanh Hải - Vũ Anh-Thứ năm, ngày 08/07/2021 20:56 GMT+7

VTV.vn - Sau ngày thi đầu tiên, TP có 6 điểm thi có thí sinh dương tính hoặc nghị nhiễm COVID-19. Công tác khử khuẩn và phòng dịch đảm bảo cho kỳ thi được tăng cường và siết chặt.

Trường THPT Lê Quý Đôn Quận 3 là một trong những điểm thi có thí sinh xác định dương tính FO trong buổi thi đầu tiên ngày hôm qua (7/7). Nhiều phụ huynh, người nhà tập trung tiếp tế đồ cho con chuẩn bị bài thi ngày hôm nay (8/7).

Anh Nguyễn Quách Huy Hoàng - người nhà thí sinh tại điểm thi THPT Lê Quý Đôn, Quận 3, TP Hồ Chí Minh - cho biết: "Bé nhắn tin về là bị giữ lại trường nhưng không ngồi gần cũng không tiếp xúc nên cũng lo lắm, chỉ mong mọi việc không sao".

Bà Võ Thị Khắc Trinh - phụ huynh học sinh - cho hay: "Tôi ngồi núp núp ở đây, đợi cháu ra là đi liền. Mong cho các cháu nó yên ổn chứ tội quá...".

TP Hồ Chí Minh hiện có khoảng hơn 5.000 học sinh ngoại tỉnh, học nội trú tại các trường ở TP Hồ Chí Minh, hiện cùng gia đình lên ở trọ tại TP Hồ Chí Minh để dự kỳ thi này. Khi trở về các tỉnh, thành, họ phải có thêm một số giấy tờ xét nghiệm âm tính.

Do GCN xét nghiệm của học sinh được cấp chỉ ghi "đã xét nghiệm" chứ không ghi rõ là âm tính, nên một số trường học có học sinh ngoại tỉnh phải mời đội ngũ y tế các bệnh viện đến tận KTX trường lấy mẫu xét nghiệm. Một số trường khác, phụ huynh học sinh sẽ tự liên hệ cơ quan y tế, bệnh viện để xét nghiệm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng ý để TP. Hồ Chí Minh áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng ý để TP. Hồ Chí Minh áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg

VTV.vn - Thủ tướng đồng ý về việc áp dụng thực hiện Chỉ thị 16, đồng thời yêu cầu Bộ Y tế ưu tiên phân bổ vaccine sẽ về trong tháng 7 cho TP. Hồ Chí Minh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước