TP Hồ Chí Minh tăng cường kiểm soát người dân ra đường không có lý do

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 23/08/2021 20:09 GMT+7

VTV.vn - Từ sáng nay (23/8), hàng loạt chốt kiểm soát COVID-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh siết chặt việc kiểm tra giấy tờ nằm trong danh mục được phép ra đường của người dân.

Thành phố đặt mục tiêu, 312 xã, phường là 312 "pháo đài" phòng, chống dịch. Các tuyến đường đến trung tâm thành phố hôm nay vắng vẻ hẳn so với những ngày trước. Chỉ các nhóm ưu tiên mới được phép lưu thông trên đường.

Theo quy định, giấy đi đường mới phải do cơ quan chức năng TP Hồ Chí Minh cấp, có ghi rõ thuộc nhóm đối tượng nào trong số các trường hợp được ra đường. Do đó, tất cả các giấy đi đường được cấp trước ngày 23/8 đều không có giá trị.

TP Hồ Chí Minh tăng cường kiểm soát người dân ra đường không có lý do - Ảnh 1.

Lực lượng liên ngành làm việc tại một chốt kiểm soát

Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ được tăng cường cho TP Thủ Đức để kiểm soát chặt chẽ các nhóm đối tượng được phép lưu thông. Trung bình mỗi một chốt kiểm soát sẽ có khoảng 10 cán bộ, chiến sĩ gồm: CSGT, công an, kiểm soát quân sự, dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố trực tại chốt để dừng xe kiểm soát. Nhóm liên ngành chia làm 2 tổ: kiểm tra xe máy và xe tải, xe khách, ô tô...

Theo Bộ tư lệnh thành phố, đơn vị có hơn 30.000 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia chống dịch trên mọi mặt trận ở 312 phường, xã tại TP Hồ Chí Minh. Với quy định "Ai ở đâu ở yên đó", người dân TP Hồ Chí Minh có nhu cầu sẽ được tổ công tác đặc biệt tại nơi cư trú hỗ trợ mua giúp lương thực, thực phẩm. Người dân khó khăn sẽ được hỗ trợ các túi an sinh xã hội. Đây là chiến dịch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng chính quyền các cấp và nhân dân thành phố đoàn kết, đồng lòng, tạo sức mạnh tổng hợp quyết tâm kiểm soát, ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước