TP Hồ Chí Minh: Tập trung xét nghiệm 800 người lang thang, phát hiện 69 F0

Đông Khánh-Thứ sáu, ngày 27/08/2021 13:18 GMT+7

Ảnh minh họa: HCDC

VTV.vn - Những trường hợp này đã được đưa đến các cơ sở thu dung, điều trị.

Liên tục trong những ngày qua, lực lượng chức năng TP Hồ Chí Minh đã đồng loạt ra quân để vận động, đưa người vô gia cư, lang thang cơ nhỡ về nơi ở mới để hạn chế nguy cơ lây nhiễm. Đến nay, thành phố đã tập trung được 800 người lang thang.

Qua xét nghiệm nhanh, đã phát hiện được 69 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Thành phố xác định, sắp tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý, vận động người dân về các trung tâm bảo trợ xã hội để chăm sóc, đặc biệt là người nước ngoài lang thang, người nghiện…

Tại buổi họp báo thông tin về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, chỉ trong 3 ngày vừa qua, TP Hồ Chí Minh đã thực hiện test nhanh gần 1 triệu mẫu, trong đó, có khoảng 3,5% mẫu dương tính với SARS-CoV-2.

Theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, nếu dưới 5% tỷ lệ mẫu dương tính thì thành phố có thể quét được hết F0 từ nay đến ngày 15/9. Tuy nhiên, trong 3 ngày qua, con số test nhanh vẫn chưa đạt chỉ tiêu 2 triệu mẫu theo kế hoạch, vì vậy, các quận huyện trên địa bàn thành phố đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ để đạt chỉ tiêu và tiếp tục triển khai kế hoạch test nhanh đợt 2.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước