TP Hồ Chí Minh: Thí điểm mua bán ở "vùng xanh", nhiều người dân vẫn dè dặt

Thế Hà-Thứ sáu, ngày 17/09/2021 19:43 GMT+7

VTV.vn - Ngày 17/9, người dân ở một số vùng xanh tại TP Hồ Chí Minh đã có thể đi mua hàng hóa 1 tuần/lần tuy nhiên hầu hết người vẫn còn đang khá dè dặt.

Để có thể tự đi mua hàng, người dân phải đáp ứng điều kiện: Là người đại diện cho một hộ cư trú ở "vùng xanh", phải có phiếu đi chợ do ủy ban phường đóng dấu và đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine phòng COVID-19.

"Nhà có trẻ con rất cần mua hoa quả, hôm nay mới được đi mua mừng lắm", chị Mai Thị Hạnh, người dân quận 7 chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Thiện, Chủ tịch UBND phường Bình Thuận, quận 7 cho biết: "Thực sự cần bà con mới đi siêu thị, cửa hàng, nhiều người có phiếu cũng cẩn thận ở nhà, tinh thần ý thức rất cao của bà con".

Đợt dịch thứ 4 đã gây thiệt hại nặng nề lên nền kinh tế của cả thành phố. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ trong tháng 7 đạt hơn 51.000 tỷ đồng, giảm 42,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhưng đó chưa phải điều đáng lo nhất mà là mối nguy đứt gẫy chuỗi cung ứng hàng hóa. Nông sản tại vùng sản xuất ở các tỉnh vẫn đang "rẻ như bèo" vì khó vận chuyển, khó tiêu thụ còn ở thành phố lại như "gạo châu củi quế".

Khôi phục kinh tế, chắc chắn phải bắt đầu từ việc khơi thông chuỗi cung ứng. Ngay khi TP nới lỏng giãn cách đã cho hoạt động trở lại 3 chợ đầu mối lớn nhất, tiếp đó là một số địa phương vùng xanh tổ chức cho người dân đi mua hàng. Trên thực tế, việc mua bán cũng còn khá dè dặt và được kiểm soát rất kỹ. Nhiều nơi người dân bàn nhau cử 1 người đi chợ cho cả khu. Nhiều hàng quán tư nhân cũng cân nhắc thời điểm mở lại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước