TP Hồ Chí Minh: Triển lãm tranh của trẻ em kém may mắn

Thế Hà-Thứ hai, ngày 25/07/2022 12:01 GMT+7

VTV.vn - Triển lãm "Việt Nam ước mong" trưng bày hàng trăm bức tranh thể hiện ước mơ, tình cảm của trẻ em yếu thế.

Từ nay đến hết tháng 8/2022, sẽ diễn ra một triển lãm tranh đặc biệt ở TP Hồ Chí Minh. Đó là 400 tác phẩm hội họa do các trẻ em kém may mắn là trẻ khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em bị ung thư hay trẻ tự kỷ tự tay vẽ. Triển lãm được trưng bày tại hai ngôi chùa lâu đời ở TP Hồ Chí Minh là chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Giác Ngộ.

Không cần phải có quá nhiều kiến thức về hội họa, triển lãm tranh của những trẻ em yếu thế mang lại nhiều thứ hơn là vẻ đẹp sắc màu. Những tác phẩm không chỉ thể hiện tài năng, mà chứa đựng những ước mơ, câu chuyện, tâm tư của những đứa trẻ kém may mắn. Đấy là những bức tranh cảm ơn các y bác sĩ đã chữa bệnh cho các em. Rất nhiều tranh về thiên nhiên, môi trường, chống bạo lực học đường hay các chủ đề phòng chống COVID-19…

Trong không gian từ bi của Phật giáo, những tác phẩm đầy ắp ước vọng trẻ thơ lại càng trở nên nhân văn và giàu cảm xúc.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình "Việt Nam ước mong", nhân mùa lễ Vu lan báo hiếu, nhằm lan tỏa các thông điệp quan tâm bảo vệ trẻ em. Chương trình do Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các chùa và nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân cùng phối hợp thực hiện.

Ngoài triển lãm hàng trăm bức tranh, từ nay đến hết tháng 8, chương trình sẽ còn nhiều hoạt động khác như trưng bày và bán gây quỹ các tác phẩm hội họa của nhiều họa sĩ nổi tiếng. Tổ chức lễ cầu siêu cho các em nhỏ kém may mắn vào ngày 1/7 âm lịch. Tổ chức tọa đàm tại các chùa về những chủ đề như nuôi dưỡng, lắng nghe, hay chữa lành tâm hồn con trẻ...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước