TP.HCM sẽ nghiên cứu tổ chức lại hoạt động kinh tế vỉa hè

VTV9-Thứ sáu, ngày 31/03/2017 14:12 GMT+7

TP.HCM sẽ tiếp tục duy trì công tác giữ gìn trật tự vỉa hè. (Ảnh minh họa: Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online)

VTV.vn - TP.HCM sẽ lắng nghe ý kiến nhiều chiều của các chuyên gia để tìm biện pháp phù hợp trong việc hỗ trợ người bán hàng rong, kinh doanh trên vỉa hè.

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu, việc lập lại trật tự vỉa hè phải tiếp tục được duy trì và thực hiện quyết liệt, không phải làm theo phong trào, chiến dịch. Trong thời gian tới, TP.HCM sẽ nghiên cứu tổ chức lại vỉa hè. Thành phố cũng sẽ lắng nghe ý kiến để tìm biện pháp phù hợp, đặc biệt là chuyển đổi nghề nghiệp, hỗ trợ người bán hàng rong, yêu cầu các đoàn thể cùng tham gia hỗ trợ.

Theo báo cáo của quận 1, sau khi lập lại trật tự vỉa hè, quận đã tổ chức công tác tiếp tục giám sát trật tự vỉa hè. Quận 1 có 130/260 hộ diện nghèo kinh doanh, buôn bán trên vỉa hè đồng ý chuyển đổi nghề nghiệp qua học nghề, thay đổi công việc khác như: làm việc nhà, dịch vụ vệ sinh cho các doanh nghiệp trên địa bàn quận để có thu nhập ổn định. Số còn lại đang nghiên cứu để tổ chức buôn bán trên hai tuyến đường trung tâm Nguyễn Văn Chiêm, công viên Bách Tùng Diệp.

Cũng liên quan đến việc lập lại trật tự đô thị, trong quý II, TP.HCM sẽ dẹp nạn xe "dù", bến "cóc", lập lại trật tự tại 49 chợ tạm, 228 điểm kinh doanh tự phát và sẽ lấy ý kiến của tiểu thương, tránh tình trạng xây chợ mới nhưng tiểu thương không mặn mà vào buôn bán gây lãng phí.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước