Tràn lan hành vi lấn chiếm hành lang Quốc lộ 18

Đức Quang-Thứ năm, ngày 21/10/2021 09:21 GMT+7

VTV.vn - Làm lốp, nước mui, nước giải khát, cơm bình dân là một số dịch vụ điển hình, tự phát của các hộ dân tại một số đoạn ven tuyến quốc lộ này..

Trên Quốc lộ 18 đoạn qua địa phận huyện Sóc Sơn, Hà Nội, lâu nay, luôn có rất nhiều xe ô tô dừng đỗ trên đường. Tình trạng này gây cản trở và mất an toàn giao thông. Một phần nguyên nhân xuất phát từ việc một số hộ dân đã lấn chiếm hàng lang đường bộ và mở các dịch vụ ngay bên đường.

Tràn lan hành vi lấn chiếm hành lang Quốc lộ 18 - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng cũng đã nhiều lần giải tỏa các hàng quán dịch vụ này, xử lý các xe dừng đỗ sai quy định. Tuy nhiên, sau khi lực lượng rút đi, vi phạm lại tái diễn. Có dịch vụ mà hàng ngày đều có các loại xe dừng đỗ để được phục vụ, khi bị xử lý các lái xe đều công nhận lỗi vi phạm.

Là tuyến quốc lộ dài, lại không có điểm dừng nghỉ nên từ lâu, tình trạng đỗ xe bừa bãi xảy ra ở nhiều nơi, không riêng ở khu vực có phục vụ các dịch vụ. Còn để các dịch vụ tồn tại, trách nhiệm chính thuộc các cấp chính quyền, lực lượng chức năng địa phương khi để người dân lấn chiếm hành lang giao thông, kinh doanh trái phép.

Tràn lan hành vi lấn chiếm hành lang Quốc lộ 18 - Ảnh 2.

QL 18 đi qua 4 tỉnh, thành phố trong đó có Hà Nội, lượng phương tiện rất lớn tốc độ xe lưu thông cao. Để giải quyết triệt để cần thiết sự vào cuộc của các cấp chính quyền giải tỏa hàng quán, lấn chiếm hành lang giao thông. Chỉ đến khi ấy nguy cơ mất ATGT trên tuyến QL18 do ô tô dừng đỗ trái phép như đoạn qua địa bàn huyện Sóc Sơn mới có thể chấm dứt.

Ngay trong ngày 20/10, lực lượng liên ngành của TP Hà Nội và huyện Sóc Sơn cũng đã ra quân giải tỏa lấn chiếm hàng lang giao thông và xử lý các trường hợp vi phạm trên tuyến quốc lộ này.

Các lều lán, hàng quán kinh doanh dịch vụ đều được tháo dỡ. Các hộ dân kinh doanh trái phép đều phải cam kết không tái phạm. Thực tế, việc vi phạm cứ lặp đi lặp lại nhiều lần cũng có một phần trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương trong việc chống tái lấn chiếm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước