Tránh bão số 5, nhiều tỉnh thành cấm biển, cho nghỉ học

N.M (t/h)-Thứ năm, ngày 17/09/2020 16:16 GMT+7

Tàu thuyền Quảng Trị đã về nơi tránh trú bão. Ảnh: TTXVN.

VTV.vn - Theo dự báo, khoảng sáng 18/9, bão số 5 sẽ đổ bộ vào đất liền. Để phòng tránh bão, các tỉnh đã kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão, không ra khơi và cho học sinh nghỉ học.

Theo Cổng Thông tin điện tử TP Đà Nẵng, ngày 17/9, UBND thành phố ban hành Công văn số 6210/UBND-SGDĐT đồng ý giao Sở GD&ĐT cho toàn thể học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học thứ Sáu (18/9) và thứ Bảy (19/9) để phòng tránh bão số 5.

Đồng thời, UBND TP giao Sở GD&ĐT khẩn trương chỉ đạo các đơn vị, trường học có liên quan chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống bão và khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của cơn bão này.

Theo VnExpress, từ ngày 18/9, khoảng 1 triệu học sinh Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị được nghỉ học để phòng tránh bão Noul.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự kiến chiều 18/9, bão Noul, cơn bão thứ 5 ở biển Đông, sẽ đi vào các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế và Quảng Nam.

Ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Nam, đã yêu cầu các trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng trường THPT, phổ thông dân tộc nội trú; giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh cho 356.760 học sinh từ mầm non đến THPT nghỉ học ngày 18/9 để phòng tránh bão Noul.

Các trường học được yêu cầu chằng chống, khơi thông máng xối trường lớp, nhà làm việc, nhà kho, chú ý đảm bảo an toàn hệ thống điện, thiết bị, tài liệu thư viện và tài sản khác.

Ở những vùng trũng thấp, nơi có thể chịu ảnh hưởng của lũ, lãnh đạo các đơn vị cần thông báo cho học sinh và phụ huynh đề phòng lũ quét, lũ ống, sạt lở đất...; đảm bảo an toàn đi lại để tránh thiệt hại về người và tài sản.

Tương tự, ngày 17/9, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên - Huế đã cho phép hơn 246.000 học sinh từ mầm non đến TPHT trên địa bàn nghỉ học hai ngày 18/9 - 19/9 để phòng tránh bão. Các trường học có kế hoạch cụ thể giữ gìn cơ sở vật chất khi có mưa, gió lớn, không để xảy ra thiệt hại về người.

Trong thời gian nghỉ học, học sinh không được đến vùng nước sâu, không tập trung bạn bè ra ngoài trong thời tiết mưa bão. "Các trường đại học, cao đẳng xem xét tùy hình hình mưa bão để quyết định cho phép sinh viên nghỉ học", ông Thọ yêu cầu.

Tránh bão số 5, nhiều tỉnh thành cấm biển, cho nghỉ học - Ảnh 1.

Nhiều tàu thuyền đã vào Khu neo đậu tránh trú bão Phú Hải, huyện Phú Vang, với sức chứa 500 tàu thuyền loại từ 20CV trở lên.

Theo TTXVN, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam đã quyết định cho học sinh thuộc các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên nghỉ học vào ngày 18/9 để tránh bão.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các trường học trên địa bàn tỉnh thực hiện việc chằng, chống, khơi thông máng xối trường, lớp, nhà làm việc, nhà kho; đảm bảo an toàn hệ thống điện, tài liệu và các tài sản trong phạm vi nhà trường. Đồng thời, các trường ở vùng trũng, thấp, cần thông tin đến học sinh, phụ huynh đề phòng lũ quét, lũ ống và sạt lở đất, đảm bảo an toàn trong việc đi lại, tránh gây thiệt hại về người và tài sản.

Trước đó, nhằm chủ động ứng phó với diễn biến của cơn bão số 5, UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nghiêm cấm các tàu, thuyền ra khơi đánh bắt cho đến khi bão tan. Đồng thời, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thông báo đến các tàu thuyền đang hoạt động trên biển khẩn trương tìm nơi trú ẩn an toàn, không đi vào phạm vi ảnh hưởng hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm của cơn bão.

Các Đồn Biên phòng tiếp tục đảm bảo lực lượng túc trực, hướng dẫn sắp xếp tàu thuyền vào khu neo đậu để tránh va đập; sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, bão số 5 là cơn bão mạnh cấp 10-11, gây ảnh hưởng trực tiếp từ vùng biển Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Dự kiến, bão số 5 có thể đổ bộ vào đất liền sáng 18/9 với sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12.

Chủ động ứng phó bão số 5, hạn chế thiệt hại về tính mạng và tài sản Chủ động ứng phó bão số 5, hạn chế thiệt hại về tính mạng và tài sản Phó Thủ tướng: Không được chủ quan mà cần chủ động ứng phó bão số 5 Phó Thủ tướng: Không được chủ quan mà cần chủ động ứng phó bão số 5 Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế cấm biển đề phòng bão số 5 đổ bộ Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế cấm biển đề phòng bão số 5 đổ bộ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước