Tranh thủ thời tiết tạnh ráo tìm kiếm 13 nạn nhân Thủy điện Rào Trăng 3

Chuyển động 24h-Thứ bảy, ngày 24/10/2020 12:40 GMT+7

Lực lượng Quân khu 4 nỗ lực tìm kiếm các công nhân mất tích tại Rào Trăng 3. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Các lực lượng quyết tâm hoàn thành việc đưa tất cả các phương tiện xe múc, xe ủi, xe ben (khoảng 10 chiếc) vào Thủy điện Rào Trăng 3 trong sáng 24/10.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế và Quân khu 4 chỉ đạo lực lượng cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở tại Thủy điện Rào Trăng 3 cần tranh thủ thời tiết tạnh ráo, để nỗ lực tìm kiếm 13 nạn nhân còn lại.

Trong sáng nay (24/10), các lực lượng quyết tâm hoàn thành việc đưa tất cả các phương tiện: xe múc, xe ủi, xe ben để đẩy nhanh công tác tìm kiếm; đảm bảo dự phòng về nhân lực và phương tiện máy móc, thiết bị phục vụ tìm kiếm nạn nhân mất tích. Tuy nhiên, cũng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, cho các lực lượng tìm kiến cứu nạn.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phân công lực lượng theo dõi diễn biến thời tiết, và quan sát các điểm nguy cơ sạt lở, để có phương án tìm kiếm cứu nạn an toàn nhất. Bên cạnh đó, vận chuyển cơ động đường thủy được xác định là chủ yếu.

Lực lượng Công an có phương án huy động thuyền của dân và ca nô của Công an, để đảm bảo việc vận chuyển từ bến Hương Bình lên Rào Trăng 3 và ngược lại.

Đã thông đường vào Rào Trăng 3, tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 4 Đã thông đường vào Rào Trăng 3, tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 4

VTV.vn - Đến thời điểm hiện tại, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 4/17 thi thể công nhân bị mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 do sạt lở vào ngày 12/10.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước