Trẻ mắc sốt xuất huyết tăng, có ca sốc nặng

Nhật Phương, Văn Dương-Thứ năm, ngày 21/04/2022 19:52 GMT+7

VTV.vn - Tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố, mỗi ngày tiếp nhận 100-150 trẻ đến khám sốt xuất huyết. Khoảng 10% trẻ phải nhập viện. Tuy nhiên, một số trẻ bị sốc nặng, phải cấp cứu.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh, nguyên nhân có thể do năm nay mùa mưa tới sớm hơn.

Mới đây, Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận một bệnh nhi 5 tuổi nhập viện ở ngày thứ 4 nhiễm sốt xuất huyết, bé nhập viện trong tình trạng sốc sâu, suy hô hấp phải thở bằng máy, tổn thương gan, thận, sau đó phải lọc máu gần 48 tiếng, nhưng tổn thương tạng không cải thiện, bé mất trong tình trạng tổn thương đa cơ quan.

Đây không phải là trường hợp duy nhất, nhiều trẻ đang phải nhập viện nội trú trong tình trạng bệnh nặng, nguy kịch do sốt xuất huyết.

Trẻ mắc sốt xuất huyết tăng, có ca sốc nặng - Ảnh 1.

Theo các y bác sĩ, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trẻ nhiễm sốt xuất huyết bị nặng tăng cao, như cơ địa béo phì, đặc biệt là nguyên nhân nhập viện quá trễ. Bệnh sốt xuất huyết thường kéo dài 7 ngày nhưng những ngày đầu nhiễm bệnh, nhiều phụ huynh có tâm lý lầm tưởng với bệnh COVID-19, nên tới khi bệnh trở nặng mới đưa trẻ nhập viện.

Để phát hiện và điều trị bệnh kịp thời, các chuyên gia lưu ý người dân theo dõi các triệu chứng bất thường về sức khỏe.

Nếu sốt cao đột ngột trên 2 ngày, kèm xuất huyết tự nhiên như nôn ói, chảy máu mũi, máu răng; đi cầu phân đen, chảy máu âm đạo bất thường... gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế khám, xét nghiệm xem có nhiễm virus Dengue gây sốt xuất huyết không.

Nếu có thêm ho, đau họng, nghẹt mũi, sổ mũi, hắt hơi, mất khứu giác vị giác, khó thở... cần làm xét nghiệm COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước