Triều cường ở Cần Thơ đạt đỉnh hơn 2m, hàng loạt xe chết máy

Tấn Hưng-Thứ tư, ngày 18/11/2020 06:40 GMT+7

VTV.vn - Tại Cần Thơ, triều cường ngày 17/11 đã lên mức 2,14 m, gây ngập sâu cho khu vực nội ô thành phố.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn TP Cần Thơ, mực nước 2,14 mét đo được sáng ngày 17/11 có khả năng là đỉnh của kỳ triều cường tháng 10 âm lịch và rất ít khả năng chạm mốc 2,2 mét như dự báo ban đầu. Tuy nhiên, 2,14 mét là mực nước cao nhất của kỳ triều cường đầu tháng 10 âm lịch kể từ năm 2013. Đối với TP Cần Thơ, 1,8 mét cũng là mực nước đủ để gây ngập nhiều tuyến đường.

Triều cường ở Cần Thơ đạt đỉnh hơn 2m, hàng loạt xe chết máy - Ảnh 1.

Riêng tháng 10 âm lịch này, thời gian xuất hiện triều cường hơi trễ, buổi sáng từ 6h-8h và chiều tối từ 18h-20h. Dù đã quen với con nước nhưng do trùng giờ làm, đưa rước con đi học, cộng với lưu lượng phương tiện quá đông nên không tránh khỏi tình trạng kẹt xe vào các khung giờ cao điểm. Thậm chí, một số khu vực như hồ Xáng Thổi, hồ Búng Xáng, Nguyễn Văn Cừ nối dài, Cách mạng tháng Tám hay Lý Tự Trọng có điểm ngập sâu hơn nửa mét, làm nhiều xe chết máy, phải dắt bộ.

Triều cường ở Cần Thơ đạt đỉnh hơn 2m, hàng loạt xe chết máy - Ảnh 2.

Nhiều xe bị chết máy do đường ngập sâu.

Tuy nhiên, nhờ công tác dự báo khá tốt, một số trường học trên địa bàn đã cho học sinh tan học sớm khoảng 1 giờ nên hạn chế được phần nào tình trạng ùn tắc vào buổi chiều. Cùng với đó, lực lượng CSGT cũng được bố trí ở các nút giao trọng điểm để điều tiết giao thông.

Theo ngành chức năng, nguyên nhân mực nước vẫn xấp xỉ đợt triều cường đầu tháng 9 âm lịch là do gió mùa Đông Bắc đã hoạt động trở lại đẩy thủy triều lên cao hơn. Dự báo trong 3 ngày tới, nước sẽ rút dần và người dân TP Cần Thơ có thể an tâm trở về với cuộc sống thường ngày.

Triều cường cũng ghi nhận dâng cao liên tục tại TP.HCM. Theo chuyên gia khí tượng, đây là đợt triều cường lớn trong năm, người dân cần chủ động ứng phó với tình trạng ngập lụt ở các vùng trũng thấp và các đô thị ven sông.

Triều cường kỷ lục ở TP.HCM, nước ngập đến yên xe máy, người dân túc trực tát nước Triều cường kỷ lục ở TP.HCM, nước ngập đến yên xe máy, người dân túc trực tát nước

VTV.vn - TP.HCM đang đón đợt triều cường với mực nước 1m75, cao kỷ lục của năm 2020. Mực nước này dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 19/11.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước