Truy bắt các lái xe gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 21/04/2022 19:50 GMT+7

VTV.vn - Việc gây tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường là hành vi vi phạm pháp luật, được xem là tình tiết tăng nặng, lái xe có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thời gian qua, tại Quảng Ngãi, tình trạng tài xế gây tai nạn giao thông dẫn đến chết người rồi bỏ trốn gia tăng, gây bức xúc trong nhân dân. Lực lượng Công an đã khẩn trương điều tra, truy bắt tài xế gây tai nạn, xử lý nghiêm trước pháp luật.

Đầu tháng 3, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua thị xã Đức Phổ, một người đàn ông điều khiển xe máy bị ô tô cùng chiều đâm vào. Sau khi gây tai nạn, tài xế đã lái xe bỏ trốn. Nạn nhân bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Tài xế gây tai nạn sau đó được xác định là Võ Tấn Hưng, người địa phương. Trước khi gây tai nạn, Hưng có sử dụng rượu bia.

Truy bắt các lái xe gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn - Ảnh 1.

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông.

Trước đó, Công an thị xã Đức Phổ cũng điều tra làm rõ Nguyễn Minh Ngọc, trú tại Khánh Hòa, gây ra vụ tai nạn chết người rồi bỏ trốn khỏi hiện trường trong đêm khuya.

Phần lớn các vụ gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn đều xảy ra trên các tuyến quốc lộ. Thời gian xảy ra tai nạn vào buổi tối nên ít người qua lại, chú ý. Lợi dụng tình thế đó, các tài xế gây tai nạn đã nhanh chân rời khỏi hiện trường để trốn tránh trách nhiệm.

Việc gây tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường là hành vi vi phạm pháp luật, được xem là tình tiết tăng nặng, lái xe có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Bên cạnh đó, trong nhiều vụ việc, nạn nhân tử vong lại chính vì nguyên nhân lái xe bỏ trốn, không đưa bệnh nhân cấp cứu kịp thời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước