Truy quét bóng cười: Xử lý nghiêm nhưng vẫn khó triệt để

Anh Tuấn, Nguyễn Phương-Thứ ba, ngày 07/02/2023 11:34 GMT+7

VTV.vn - Khó có thể ngăn chặn triệt để việc kinh doanh, mua bán bóng cười trái phép tại các cơ sở vui chơi, giải trí do bất cập trong quy định hiện nay.

Thời gian qua, qua công tác nắm địa bàn, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã phối hợp với cơ quan chức năng trên địa bàn thực hiện rất nhiều cuộc kiểm tra, phát hiện các cơ sở quán bar, karaoke, café… có hành vi kinh doanh trái phép bóng cười. Tất cả các cơ sở vi phạm này sau đó đều bị lập biên bản xử phạt về những hành vi vi phạm liên quan. Tuy nhiên, thực tế diễn ra cho thấy, khó có thể ngăn chặn triệt để việc kinh doanh, mua bán bóng cười trái phép tại các cơ sở vui chơi, giải trí trên địa bàn do bất cập trong quy định hiện nay.

Thời điểm cơ quan công an bất ngờ ập vào kiểm tra quán bar trên tầng 11, tại địa chỉ số 18 Lý Thường Kiệt đã bắt quả tang nhân viên của cơ sở này đang bơm bóng cười để bán cho khách. Trong tiếng nhạc chát chúa, "bữa tiệc bóng cười" của nhiều vị khách đã phải dừng lại bất đắc dĩ vì sự xuất hiện của lực lượng chức năng.

Truy quét bóng cười: Xử lý nghiêm nhưng vẫn khó triệt để - Ảnh 1.
Truy quét bóng cười: Xử lý nghiêm nhưng vẫn khó triệt để - Ảnh 2.
Truy quét bóng cười: Xử lý nghiêm nhưng vẫn khó triệt để - Ảnh 3.

Quản lý quán bar ở phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết: "Cơ sở trước nay không bán nhưng nay có khách thì mới nhập về bán. Bọn em làm dịch vụ này chiều khách thôi… Em sẽ nhận lỗi và trách nhiệm, sau không để tình trạng này xảy ra nữa".

Quản lý quán bar hứa như vậy nhưng thực tế có tiếp tục tái diễn hay không thì không ai dám khẳng định. Đây đã là lần thứ ba cơ quan công an phát hiện hành vi kinh doanh, bán bóng cười trái phép của quán bar này. Hai lần trước, sau khi lập biên bản, cơ sở đã bị phạt liên tiếp tổng số tiền 103 triệu đồng. Chấp nhận bị xử phạt rồi không ngần ngại tái diễn vi phạm là thực tế đang diễn ra tại một số cơ sở kinh doanh dịch vụ hiện nay.

Trung tá Đặng Văn Chiêu, Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết: "Đối với các cơ sở kinh doanh, bóng cười là siêu lợi nhuận, hơn cả ma túy. Chế tài xử phạt hành chính như hiện nay chỉ bằng 1/3 lợi nhuận nên họ sẵn sàng chấp nhận bị xử phạt".

Theo thống kê của Công an quận Hoàn Kiếm, cả năm 2022, đơn vị này đã phát hiện 44 vụ vi phạm kinh doanh bóng cười trên địa bàn, xử phạt hơn 1,4 tỷ đồng. Tính riêng trong vòng hơn 1 tháng gần đây đã xử lý 12 vụ vi phạm, xử phạt hơn 350 triệu đồng. Dù liên tục lập tổ công tác truy quét, kiểm tra hàng đêm nhưng nghịch lý là theo quy định hiện nay, hành vi vi phạm pháp luật về sản xuất, kinh doanh khí N2O (hay còn còn gọi là bóng cười) chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tối đa lên đến 50 triệu đồng/vụ.

Truy quét bóng cười: Xử lý nghiêm nhưng vẫn khó triệt để - Ảnh 4.
Truy quét bóng cười: Xử lý nghiêm nhưng vẫn khó triệt để - Ảnh 5.
Truy quét bóng cười: Xử lý nghiêm nhưng vẫn khó triệt để - Ảnh 6.
Truy quét bóng cười: Xử lý nghiêm nhưng vẫn khó triệt để - Ảnh 7.

Một quả bóng cười tại các quán bar đang được bán cho khách với mức giá 200.000 đồng. Theo sổ ghi chép, với số lượng bóng cười tiêu thụ là hàng trăm, hàng nghìn quả, chỉ sau một đêm, chủ cơ sở đã thu về hàng trăm triệu đồng. Bóng cười là một món hàng siêu lợi nhuận nên để ngăn chặn triệt để vấn nạn kinh doanh sử dụng trái phép bóng cười, chỉ sự vào cuộc truy quét của cơ quan công an sẽ là không đủ nếu chưa có chế tài đủ mạnh để răn đe các đối tượng vi phạm như hiện nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước