Từ 2016, phạt đến 500.000 đồng nếu xe ô tô con không có bình chữa cháy

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 18/11/2015 06:19 GMT+7

VTV.vn - Đây là nội dung Thông tư vừa được Cục cảnh sát PCCC công bố.

Cụ thể, ô tô từ 4 chỗ trở lên phải được trang bị một bình bột loại dưới 4kg hoặc bình bột loại dưới 5 lít hay bình nước với chất phụ gia chữa cháy dưới 5 lít, bình khí CO2 loại dưới 4kg.

Phương tiện PCCC trang bị trên xe phải được bố trí tại nơi dễ thấy, dễ lấy để sử dụng khi chữa cháy nhưng không ảnh hưởng tới thao tác, tầm nhìn của người lái, an toàn của người đi trên xe.

Quy định sẽ có hiệu lực ngay từ ngày 6/1/2016.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

Từ khóa:

cảnh sát PCCC

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước