Từ chối xả trạm gây kẹt xe kinh hoàng trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây

Hạnh Vân, Hoàng Vũ-Chủ nhật, ngày 02/05/2021 20:03 GMT+7

VTV.vn - Trong kỳ nghỉ Lễ 30/4, 1/5, tình trạng kẹt xe diễn ra hết sức nghiêm trọng trên trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, nhưng trạm thu phí vẫn không xả trạm.

Đi từ TP Hồ Chí Minh đến thành phố Đà Lạt phải mất 17 tiếng đồng hồ, từ TP Hồ Chí Minh đến thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận mất 15 giờ, đây là lịch trình dài chưa từng có trong dịp nghỉ lễ 30/4 của nhiều người dân.

Nhiều người gọi đây là "lịch trình kinh hoàng" mà nguyên nhân là do tình trạng kẹt xe hết sức nghiêm trọng bởi một số lượng lớn phương tiện đã đổ ra các cửa ngõ ở TP Hồ Chí Minh. Dù tắc đường như vậy nhưng trạm thu phí Long Phước trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây vẫn từ chối xả trạm, không hợp tác với lực lượng chức năng.

Theo hình ảnh được ghi nhận vào giữa trưa 30/4 tại cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, hàng dài xe ô tô đứng chôn chân không thể di chuyển trong nhiều giờ liền. Tình trạng kẹt xe kéo dài lên đến cả trạm thu phí Long Phước. Tuy nhiên, trạm thu phí lại không có động thái xả trạm để giải tỏa ùn ứ, khiến nhiều tài xế cảm thấy khó hiểu, nhất là với những tài xế lái xe đường dài hay đi ngang khu vực này.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, từ 6h ngày 1/5, nhận thấy lượng phương tiện đổ về trạm thu phí Long Phước của tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây ngày càng nhiều và tăng đột biến, Đội đã yêu cầu bộ phận quản lý trạm thu phí Long Phước và lãnh đạo Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Đường cao tốc Việt Nam cho xả trạm để giảm thiểu ùn tắc. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, cơ quan quản lý đều không nhận được phản hồi và sự hợp tác.

Theo chuyên gia về luật, đây là hành vi vi phạm Điều 15 của Nghị định số 15, trong đó quy định, nếu trong quá trình vận hành quản lý đường cao tốc, đơn vị đó nếu để kẹt xe từ 200 xe trở lên, hoặc độ dài của xe xếp hàng dài từ 2km trở lên sẽ bị xử phạt hành chính từ 30 - 40 triệu đồng. Hnh vi này còn có thể gây ra hệ quả khó lường hơn nếu diễn ra ngay trong thời điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 dù trước đó, Thủ tướng đã ban hành Công điện 479 về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5/2021.

Để ùn tắc kéo dài không xả trạm, một trạm thu phí bị lập biên bản Để ùn tắc kéo dài không xả trạm, một trạm thu phí bị lập biên bản

VTV.vn - Cục CSGT đã lập biên bản Công ty dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VECE) vì để ùn tắc trước trạm thu phí hơn 2km mà không xả trạm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước