Từ hôm nay (1/1), bắt đầu cấp thẻ căn cước gắn chip

Anh Tuấn-Thứ sáu, ngày 01/01/2021 19:48 GMT+7

VTV.vn - Bộ Công an đặt mục tiêu từ nay đến 1/7/2021 sẽ cấp 50 triệu thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip.

Từ hôm nay (1/1/2021), Bộ Công an tiến hành cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử cho người dân trên địa bàn toàn quốc với tất cả công dân đủ từ 14 tuổi trở lên. Trong sáng nay, tại địa bàn thành phố Hà Nội, Công an các quận huyện đồng loạt tiến hành làm thủ tục cấp thẻ căn cước có gắn chíp điện tử lưu động cho người dân.

Ngay từ 7h, tại nhà sinh hoạt cộng đồng của phường Điện Biên, quận Ba Đình đã có rất đông người dân ngồi chơ đến lượt làm thủ tục. Trung bình mỗi người chỉ mất khoảng 6 phút để làm đầy đủ các bước nên nhanh chóng hoàn tất thủ tục làm thẻ căn cước mới.

"Thủ tục rất nhanh gọn, cán bộ rất chu đáo nhiệt tình giúp mọi người có thể làm được việc nhanh nhất" - chị Dương Diệu Thúy, phường Điện Biên cho biết.

Ông Nguyễn Đăng Bình, Tổ trưởng Tổ dân phố số 8, phường Điện Biên cũng chia sẻ: "Việc tổ chức tại địa bàn tạo điều kiện cho công dân, đặc biệt là lớp người cao tuổi. Người dân rất phấn khởi".

Từ hôm nay (1/1), bắt đầu cấp thẻ căn cước gắn chip - Ảnh 1.

Sau khi xác định các thông tin trùng khớp, công dân sẽ được chụp ảnh chân dung, lấy mẫu vân tay (Ảnh: PLO)

Theo đại diện Công an quận Ba Đình, trên địa bàn đã lựa chọn sắp xếp 14 điểm cấp căn cước công dân lưu động, tương ứng với 14 phường thuộc quận. Để tạo điều kiện cho người dân, công an quận sẽ phối hợp với công an các phường triển khai thực hiện liên tục 6 ngày/tuần, thời gian tiếp nhận hồ sơ hàng ngày tăng lên 10 giờ thay vì chỉ 8 giờ hành chính.

Đại úy Tô Văn Khoa, Phó Đội trưởng Đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết: "Để thuận tiện cho người dân, người dân không phải mang giấy tờ gì cả. Tất cả dữ liệu của công dân đã có trong bộ máy cấp lưu động của công an quận".

Theo lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội, đợt cao điểm cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử đang triển khai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương của Chính phủ, Bộ Công an về việc số hóa toàn bộ thông tin công dân, trong đó có việc cấp 50 triệu thẻ căn cước cho công dân cả nước vào tháng 7 năm nay.

Dự kiến, đến 1/7/2021, Công an thành phố Hà Nội sẽ cấp khoảng 2,5 triệu thẻ căn cước gắn chip cho người dân từ 14 tuổi.

Công an Hà Nội ra quân cấp thẻ căn cước từ 1/1/2021 Công an Hà Nội ra quân cấp thẻ căn cước từ 1/1/2021

VTV.vn - Bắt đầu từ ngày mai (1/1/2021), công an các quận, huyện, thị xã đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm cấp căn cước công dân trên địa bàn thành phố.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước