Từ nạn nhân thành đối tượng tổ chức, môi giới cưỡng bức lao động

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 17/11/2023 20:33 GMT+7

VTV.vn - Một số đối tượng từ nạn nhân bị sập bẫy lừa đảo tuyển dụng lao động ở nước ngoài, lại trở thành nhân viên của băng nhóm tội phạm lừa đảo.

3 đối tượng trong một đường dây đưa người xuất cảnh trái phép vừa bị Công an tỉnh Bắc Giang và Tuyên Quang khởi tố về tội tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài.

Một đối tượng sang Myanmar làm việc từ tháng 11 năm ngoái. Đối tượng cho biết sẽ được 800 USD nếu tuyển được 2 người, 400 USD nếu tuyển được 1 người và vượt chỉ tiêu sẽ được thưởng.

Còn nếu không được người nào, đối tượng cho hay: "Em sẽ bán mạng bên đấy. Một khu tự trị có binh lính với bảo vệ ai cũng vác súng".

"Đau như thế nào họ không cần biết, đau quá họ cho đi viện nhưng tiền viện phí mình vẫn phải bỏ ra", một đối tượng khác cho hay.

Từ nạn nhân thành đối tượng tổ chức, môi giới cưỡng bức lao động - Ảnh 1.

Dùng chính đối tượng người Việt Nam dụ dỗ và lừa người Việt Nam là cách thức của nhóm đối tượng người nước ngoài. Nếu không làm nhiệm vụ tuyển dụng tìm người sang thì người lao động phải làm một trong những nhóm việc sau đây.

Nhóm gọi điện tư vấn cho khách hàng (mỗi ngày 600 - 800 cuộc gọi từ một danh sách có sẵn); Nhóm câu khách, thuyết phục bị hại chuyển tiền; Nhóm xuất nhập khoản, tức là nộp tiền vào tài khoản.

Theo các đối tượng, làm việc nào cũng đều có chỉ tiêu, làm sao càng lừa được nhiều tiền càng tốt.

Từ nạn nhân thành đối tượng tổ chức, môi giới cưỡng bức lao động - Ảnh 2.

Công an đã xác định trên 20 người bị nhóm đối tượng môi giới đưa đi thuộc nhiều địa phương. Trong đó có những người có mối quan hiện thân thiết với đối tượng, thậm chí là họ hàng.

Khi nước bạn truy quét mạnh các ổ nhóm ở khu vực giáp biên giới Việt Nam và Campuchia, các đối tượng chuyển địa bàn hoạt động sang khu vực biên giới Thái Lan và Myanmar.

Ngay khi sang các công ty bên kia biên giới mà thực chất là địa điểm hoạt động của các băng nhóm tội phạm, người lao động Việt Nam sẽ bị giữ hộ chiếu. Để về nước chỉ có một trong 2 cách: Bỏ tiền chuộc vài trăm triệu đồng hoặc bơi qua sống tìm cơ hội về Việt Nam. Nhiều người đã chọn cách thứ 2 và có những người đã bỏ mạng nơi xứ người.

Với những đối tượng vừa bị bắt giữ trong những đường dây trên, trở về được đến Việt Nam với họ là điều may mắn.

Cạm bẫy cưỡng bức lao động bên kia biên giới Cạm bẫy cưỡng bức lao động bên kia biên giới

VTV.vn - Tin vào lời hứa hẹn ''việc nhẹ lương cao'' ở nước ngoài, nhiều lao động Việt Nam rơi vào các bẫy lừa đảo, bị đánh đập, thậm chí là mất mạng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước