Tưng bừng màn đọ tài giữa các "ông" trâu tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2022

PV-Chủ nhật, ngày 04/09/2022 16:49 GMT+7

Trâu số 08 đã giành giải Nhất tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2022 (Ảnh: Cổng Tin tức TP Hải Phòng)

VTV.vn - Trâu số 08 của ông Nguyễn Đức Tiến, phường Bàng La, mua năm 2019 tại Campuchia đã giành giải Nhất tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2022.

Sau 2 năm tạm dừng tổ chức do ảnh hưởng của dịch COVID-19, sáng 4/9/2022, UBND Quận Đồ Sơn, Hải Phòng tổ chức khai mạc Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2022.

Lễ hội năm nay có 15 trận đấu với sự tham dự của 16 "ông" trâu đến từ 6 phường gồm Minh Đức, Hợp Đức, Ngọc Xuyên, Bàng La, Hải Sơn, Vạn Hương của Hải Phòng.

Tưng bừng màn đọ tài giữa các ông trâu tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2022 - Ảnh 1.

Màn đọ tài giữa các "ông" trâu (Ảnh: Cổng Tin tức TP Hải Phòng)

Tưng bừng màn đọ tài giữa các ông trâu tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2022 - Ảnh 2.
Tưng bừng màn đọ tài giữa các ông trâu tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2022 - Ảnh 3.

Sau các vòng tranh tài gây cấn, kết quả chung cuộc, trâu số 08 của ông Nguyễn Đức Tiến, phường Bàng La giành giải Nhất.

Trâu số 02 của ông Phạm Văn Hiệu, phường Hợp Đức giành giải Nhì. Trâu số 07 của ông Hoàng Gia Văn, phường Bàng La và trâu số 05 của ông Nguyễn Văn Nam, phường Vạn Hương đạt cùng giành giải Ba. 

Ban Tổ chức cũng trao giải cặp trâu chọi hay nhất cho trâu số 01 và trâu số 02. Giải trâu có miếng đánh hay nhất thuộc về trâu số 12.

Tưng bừng màn đọ tài giữa các ông trâu tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2022 - Ảnh 4.

Trâu số 08 của ông Nguyễn Đức Tiến, phường Bàng La, mua năm 2019 tại Campuchia giành giải Nhất (Ảnh: TTXVN)

Tưng bừng màn đọ tài giữa các ông trâu tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2022 - Ảnh 5.

Trâu số 02 của ông Phạm Văn Hiệu, phường Hợp Đức mua năm 2019 tại Hải Dương giành giải Nhì (Ảnh: TTXVN)

Tưng bừng màn đọ tài giữa các ông trâu tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2022 - Ảnh 6.

Đồng giải Ba thuộc về trâu 07 và trâu 05 (Ảnh: TTXVN)

Tưng bừng màn đọ tài giữa các ông trâu tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2022 - Ảnh 7.

Giải "Cặp trâu chọi hay nhất" thuộc về trâu số 01 và số 02. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại Lễ hội, ông Trần Khắc Kiên, Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn cho biết: Lễ hội Chọi Trâu Đồ Sơn là hoạt động sinh hoạt văn hóa dân gian, gắn liền với đời sống văn hóa tâm linh, thể hiện tinh thần thượng võ của người dân miền biển Đồ Sơn, với khát vọng chinh phục thiên nhiên, làm chủ biển cả, cầu mong “phong điều vũ thuận, quốc thái dân an”, mùa màng bội thu, cuộc sống nhân dân ấm no, hạnh phúc. Đây là Lễ hội gắn liền với sự phát triển trong suốt chiều dài lịch sử của vùng đất và con người Đồ Sơn.

Qua 33 năm khôi phục, phát triển, lễ hội không ngừng được hoàn thiện, nâng cao về quy mô, nâng tầm về chất lượng; đồng thời vẫn giữ nguyên những yếu tố dân gian, giá trị văn hóa truyền thống của cha ông để lại, trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn của cả nước nói chung và vùng đất Đồ Sơn- Hải Phòng nói riêng. Để góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, từ ngày 1/9 - 4/9 trên địa bàn quận đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ du khách.

Trong khuôn khổ lễ hội, sau các phần lễ đã diễn ra, Ban tổ chức lễ hội sẽ tổ chức lễ hiến sinh tại sân vận động và lễ tế thần tại đình các phường có trâu đoạt giải vào ngày 5/9 (mùng 10/8 âm lịch), lễ tống thần tại đền Nghè vào ngày 11/9 (16/8 âm lịch).

Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là "Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia" vào năm 2012.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước