Tước giấy phép lái xe tài xế chở nhóm khách xả rác giữa đường ở Phú Quốc

Đ.H-Thứ tư, ngày 25/05/2022 14:31 GMT+7

VTV.vn - Tài xế lái xe khách 16 chỗ bị xử lý vì hành vi dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định.

Ngày 24/5, ông Nghiêm Việt Hải, Phó trưởng Công an TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cho biết đã xác minh, mời tài xế xe khách biển kiểm soát 68F-001.51 lên làm việc và ra biên bản xử phạt đối với người này vì các lỗi dừng, đỗ phương tiện sai quy định, xả rác nơi công cộng.

Trước đó 1 ngày, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip do người dân quay lại cảnh nhóm khách lên ô tô 16 chỗ khi trời mưa, sau đó nhóm này thản nhiên vứt bỏ hàng chục cái áo mưa sử dụng một lần xuống giữa đường trông rất phản cảm. Vụ việc xảy ra tại khu vực ngã 5, phường Dương Đông, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Tước giấy phép lái xe tài xế chở nhóm khách xả rác giữa đường ở Phú Quốc - Ảnh 1.

Chiếc xe 16 chỗ dừng, dỗ không đúng nơi quy định, tài xế trên xe có hành vi ném rác xuống đường.

Sau khi đoạn clip nói trên lan truyền trên mạng xã hội đã thu hút hàng ngàn lượt xem, chia sẻ. Nhiều ý kiến bình luận tỏ ra rất bức xúc với hành vi vừa xem thường pháp luật, vừa gây ô nhiễm môi trường, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn nếu chẳng may có người điều khiển xe máy đi ngang qua.

Tài xế lái xe khách có hành vi nêu trên sau đó được cơ quan công an xác nhận là Nguyễn Ngọc Sơn (40 tuổi, ngụ TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang). Anh Sơn cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc, anh lái xe đón khách tại ngã 5 Dương Đông. Do trời mưa to, đường vắng nên đã dừng xe giữa giao lộ. Do không muốn ướt xe, sau khi lên xe, các hành khách đã vứt áo mưa xuống đường.

Tước giấy phép lái xe tài xế chở nhóm khách xả rác giữa đường ở Phú Quốc - Ảnh 2.

Tài xế Nguyễn Ngọc Sơn ký biên bản xứ lý vụ việc.

Công an TP Phú Quốc đã lập biên bản lỗi dừng, đỗ xe sai quy định của tài xế Nguyễn Ngọc Sơn với mức 1,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng theo khoản 5, điều 23 Nghị định 100 của Chính phủ. Riêng lỗi vứt rác ra đường của nhóm khách đi xe sẽ tiếp tục xác minh, xử lý sau. Mức phạt cho loại hành vi này là từ 10 - 15 triệu đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước