Tuyến đường Nguyễn Trãi - Trần Phú sẽ có thêm 22 "lô cốt"

Quỳnh Ngân (t/h)-Thứ tư, ngày 30/11/2022 12:04 GMT+7

VTV.vn - Nhà thầu chuẩn bị rào chắn 14 hố ga từ ngã tư Trần Phú - Mỗ Lao đến cầu Trắng và 8 hố trên đường Nguyễn Trãi để thi công Dự án nước thải Yên Xá.

Trong báo cáo gửi UBND TP Hà Nội, Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Phi Thường cho biết, Thời gian tới, nhà thầu Dự án nước thải Yên Xá cũng sẽ lập rào chắn làm 8 hố ga trên đường Nguyễn Trãi, đoạn từ ngõ 495 đến đường Nguyễn Xiển (thuộc địa bàn quận Thanh Xuân).

Các rào chắn này sẽ làm thu hẹp lòng đường đặc biệt vị trí cạnh hầm chui Thanh Xuân còn 4m cho các phương tiện lưu thông.

Trục đường Nguyễn Trãi - Trần Phú hiện nay có mật độ phương tiện giao thông lớn, có nhiều điểm giao cắt, thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm.

Đặc biệt, trên trục đường Nguyễn Trãi, dù ngành giao thông đã tách ô tô, xe máy đi theo làn riêng biệt nhưng tình trạng ùn tắc và xung đột giao thông vẫn xảy ra thường xuyên.

Ngoài ra, theo Sở GTVT, nhà thầu chuẩn bị thi công 14 hố ga trên một chiều đường từ ngã tư Trần Phú - Mỗ Lao - Vũ Trọng Khánh đến ngã tư cầu Trắng (thuộc địa bàn quận Hà Đông). Sau khi rào chắn, chiều rộng lòng đường còn lại 10-12m để phân luồng cho các phương tiện lưu thông.

Tuyến đường Nguyễn Trãi - Trần Phú sẽ có thêm 22 lô cốt - Ảnh 1.

Đường Nguyễn Trãi vốn là một điểm nóng giao thông của Hà Nội. Ảnh: Dân trí.

Trước thực trạng nêu trên, Sở GTVT quyết định đóng nút giao Trần Phú - Mỗ Lao - Vũ Trọng Khánh; đồng thời tổ chức cho các phương tiện rẽ phải quay đầu để lưu thông qua nút giao này.

Trước đó từ đầu tháng 11, nhà thầu đã rào chắn để thi công 9/17 giếng thuộc dự án Nhà máy nước thải Yên Xá, trong đó khu vực hố ga 13.0 (trước cửa số nhà 306 đường Nguyễn Xiển, quận Hoàng Mai) sau khi rào chiếm 2/3 đường, gây ùn tắc kéo dài. Đêm 28/11, đơn vị thi công hố ga 13.0 đã thu hẹp rào chắn.

Dự kiến, việc rào chắn đường Nguyễn Xiển kéo dài đến tháng 5/2023.

Dự án Nhà máy Xử lý nước thải Yên Xá được khởi công năm 2016, có tổng diện tích 13,8 ha, bao gồm một nhà máy công suất 270.000 m3/ngày đêm và tuyến cống thu gom nước thải dọc sông Tô Lịch, sông Lừ, khu đô thị mới Hà Đông với tổng chiều dài trên 52 km. Tổng mức đầu tư dự án hơn 16.000 tỷ đồng.

Dự án từng dự kiến được bàn giao vào quý II/2022, nhưng đến nay chưa thể hoàn thành.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước