Tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 2 cho trẻ vẫn còn thấp

Kim Xuân, Thu Hiền, Thanh Tuyền-Thứ ba, ngày 15/11/2022 19:23 GMT+7

VTV.vn - Tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ tại nhiều nơi chưa đạt mục tiêu trên 80%, có địa phương, tỷ lệ tiêm mũi 3 cho trẻ 12-17 tuổi, mũi 2 cho trẻ 5-11 chỉ đạt hơn 30%.

Nhiều người cho rằng mắc COVID-19 rồi thì không cần tiêm vaccine nữa nhưng với chị Nguyễn Thị Cúc (xã Châu Sơn, TP Phủ Lý, Hà Nam) thì ngược lại. Chị Cúc cho biết: "Từ ngày mắc COVID-19, các cháu hay ốm vặt hơn nên tôi quyết định cho cháu đi tiêm".

Thế nhưng không phải phụ huynh nào cũng có được suy nghĩ như chị Cúc. Sau rất nhiều lần thông báo, có những buổi tiêm chỉ có hơn 100 cháu đến tiêm, bao gồm cả các cháu mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

Tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 2 cho trẻ vẫn còn thấp - Ảnh 1.

Hiện tại, tuyên truyền vẫn là giải pháp duy nhất để tăng tỷ lệ tiêm bởi tiêm cho trẻ cần có sự đồng thuận từ phía phụ huynh. Nhiều khi nhà trường còn phải thực hiện các biện pháp tâm lý song khó khăn không chỉ dừng lại ở vấn đề tâm lý.

Ông Lê Công Hộ, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam cho biết: "Hà Nam có số lượng lớn người dân tiêm liều cơ bản bằng vaccine Sputnik và Vero Cell, sau khi tiêm bổ sung thì mũi nhắc lại gặp rất nhiều khó khăn do di biến động dân số nên nhu cầu tiêm thay đổi, cán bộ khó cập nhật, dẫn đến có thời điểm thiếu vaccine

Ngành y tế Hà Nam đang triển khai nhiều biện pháp trong đó tập trung vào việc tuyên truyền tới từng gia đình về những lợi ích khi tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ với mục tiêu hoàn thành tiến độ tiêm vào cuối năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước