UBND TP Hà Nội thông tin về việc thay thế cây xanh

Nguyệt Ánh (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 19/03/2015 18:23 GMT+7

VTV.vn - Về các ý kiến khác nhau, UBND TP Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo sở Xây dựng tiếp thu và giải thích, làm rõ, vận động để nhân dân hiểu, đồng thuận.

Trong công văn có đề cập hiện trạng hệ thống cây xanh ở Hà Nội có khoảng 70 loài, trong đó có cây xuất hiện dấu hiệu sâu mục, rễ bị thối, dễ đổ gãy trong mùa mưa bão, nhất là xà cừ. Nhiều cây cong nghiêng, phát triển không đều, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, gây nguy hiểm tính mạng, tài sản người dân. Ngoài ra, một số cây do người dân tự ý trồng, không thuộc chủng loại cây đô thị. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng đã đề xuất thay thế 6.700 cây, dự tính kinh phí 60 tỷ đồng.

TP chưa bố trí kinh phí cho việc này nhưng chủ trương xã hội hóa. Đến nay đã có một số đơn vị hưởng ứng, tham gia thực hiện trên 17 tuyến phố. Trước khi triển khai, Sở Xây dựng đã xây dựng đề án và kế hoạch cụ thể.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước