Ùn tắc do tăng nóng ô tô ở thành phố du lịch

Tấn Quýnh, Tường Đại-Chủ nhật, ngày 29/01/2023 10:29 GMT+7

VTV.vn - Rất nhiều du khách thay vì chọn phương tiện công cộng để di chuyển thì nay đã tự túc đi lại bằng ô tô cá nhân.

Để có nơi đậu xe thực sự là nỗi khổ của các cơ sở lưu trú bởi Tết năm nay, du khách đến với Nha Trang phần lớn di chuyển bằng ô tô cá nhân. Cứ mỗi gia đình, cứ mỗi nhóm du khách là một ô tô. Vậy là thành phố đột nhiên tăng nóng lưu lượng ô tô trên đường.

Người đi bộ phải chờ hồi lâu mới sang phía bên kia đường. Nhiều đoạn đường, ô tô phải nhích từng chút trong giờ cao điểm. Những người đi xe máy nóng vội, chạy xe trên lể đường.

Đi du lịch bằng ô tô cá nhân như là xu hướng mà nhiều người lựa chọn trong thời gian gần đây. Nhiều tiện lợi nhưng cũng lắm bất tiện.

Tại tỉnh Khánh Hòa, 5 năm gần đây, phương tiện cá nhân tăng mỗi năm từ 10-12%. Trong khi đó, cơ sở hạ tầng giao thông vẫn còn hạn chế nên đã không đáp ứng trước tốc độ phát triển phương tiện cá nhân. Đăc biệt, dịp lễ Tết, lượng ô tô cá nhân tăng nóng, càng gây sức ép đối với giao thông ở những đô thị như Nha Trang.

Rõ ràng, với xu hướng đi du lịch bằng phương tiện cá nhân, một yêu cầu mới đặt ra đối với các thành phố du lịch: không thể chỉ dừng ở những sản phẩm du lịch hay cơ sở lưu trú mà phải tính đến những phần hạ tầng đáp ứng lượng ô tô cá nhân đi du lịch.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước