Ùn tắc giao thông, tai nạn vì ''lô cốt'' chiếm đường

Mạnh Tú, Duy Công-Thứ bảy, ngày 04/02/2023 18:40 GMT+7

VTV.vn - Hàng loạt các điểm chậm thi công của "Dự án hệ thống xử lý nước xả thải Yên Xá" chiếm 2/3 diện tích mặt đường.

Đây là thực trạng trên tuyến đường Vũ Trọng Khánh, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội những năm gần đây. Điều này không chỉ biến tuyến đường trở thành ''điểm đen'' ùn tắc, mà theo người dân phản ánh nhiều vụ tai nạn giao thông đã xảy ra tại các vị trí rào chắn, quây tôn. 

Vào khoảng 8h30 ngày 30/1, một vụ va chạm giao thông xảy ra tại một điểm rào chắn trên đường Vũ Trọng Khánh. Một chiếc ô tô con khi di chuyển từ đường chính vào trong ngõ, khuất tầm nhìn nên đã đâm vào một chiếc xe máy. Nạn nhân ngay sau đó đã được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu. 

Ùn tắc giao thông, tai nạn vì lô cốt chiếm đường  - Ảnh 1.
Ùn tắc giao thông, tai nạn vì lô cốt chiếm đường  - Ảnh 2.

Vì bị che khuất tầm nhìn bởi lô cốt nên dễ xảy ra va quẹt, tai nạn giao thông.

Đoạn đường dài khoảng 200m nhưng lại có tới 9 điểm rào chắn thi công, chiếm phần lớn diện tích mặt đường, những vị trí này đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại của người dân.

Do chậm tiến độ thi công nên từ tháng 11/2022, Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ, thu hẹp rào chắn, mở rộng mặt đường cho tuyến đường này. Đồng thời bổ sung các biện pháp bảo đảm an toàn như đèn cảnh báo ban đêm, người trực giao thông tại các vị trí thi công. Tuy nhiên thực tế ghi nhận đến nay, 9 điểm rào chắn vẫn nguyên hiện trạng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước