Ứng phó với mưa lũ, Thừa Thiên Huế di dời 12.000 hộ dân đến nơi an toàn

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 12/11/2020 06:36 GMT+7

VTV.vn - Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, chiều và đêm 11/11, tỉnh TT-Huế triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho người dân.

Mưa lớn cùng với việc các hồ thủy điện xả nước đã khiến mực nước tại các sông tại TT-Huế dâng lên rất nhanh, gây ngập lũ trên diện rộng. Trong đó, mực nước trên sông Hương vào tối 11/11 luôn xấp xỉ ở mức báo động III gây nguy hiểm cho các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động. Trước tình hình trên, các lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đã hướng dẫn nơi neo đậu an toàn cho hơn 130 phương tiện tàu thuyền trên tuyến sông này.

Ứng phó với mưa lũ, Thừa Thiên Huế di dời 12.000 hộ dân đến nơi an toàn - Ảnh 1.

Nhiều tuyến đường ở TT-Huế bị ngập.

Nước lũ từ thượng nguồn đổ về rất nhanh đã khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư vùng thấp trũng, vùng ven sông ở TP Huế bị ngập từ 0,5-1m. Các lực lượng cũng đã chốt chặn tại các tuyến đường bị ngập sâu để hướng dẫn người dân đi lại an toàn.

Theo TTXVN, các xã Quảng Thành, Quảng An của huyện Quảng Điền đang bị nước lũ dâng cao, chia cắt; xã Đông Sơn của huyện A Lưới bị nước lũ bao vây cô lập. Chính quyền các địa phương đang khẩn trương di dời các hộ dân ở vùng trũng thấp, người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai… đến những địa điểm an toàn. Trước đó, đến 15h ngày 11/11, khoảng 12.000 hộ dân ở địa phương này đã được di dời đến nơi an toàn.

TT-Huế cho học sinh nghỉ học từ chiều 11/11 để ứng phó với mưa lũ TT-Huế cho học sinh nghỉ học từ chiều 11/11 để ứng phó với mưa lũ

VTV.vn - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên - Huế đã quyết định cho học sinh nghỉ học từ chiều 11/11 đến ngày 12/11/2020 để đảm bảo an toàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước