Ung thư dạ dày giai đoạn sớm có thể điều trị triệt căn

P.V-Thứ năm, ngày 04/01/2024 09:57 GMT+7

Bác sĩ Quốc Thái (giữa) cùng ê kíp đang thực hiện một ca phẫu thuật vào tháng 9/2023. Ảnh Bệnh viện cung cấp

VTV.vn - Ung thư dạ dày là bệnh lý nguy hiểm, tuy nhiên, nếu phát hiện ở giai đoạn sớm có thể điều trị thành công trên 90%.

Ngày 30/12, BS.CKII Nguyễn Quốc Thái, Trưởng khoa Ngoại tiêu hóa, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh, cho biết thông tin trên, thêm rằng không ít bệnh nhân đến khám, phát hiện ung thư dạ dày giai đoạn sớm được điều trị kịp thời, hiệu quả.

Ung thư dạ dày giai đoạn sớm thường không có triệu chứng rõ ràng, một số triệu chứng không điển hình giống với các bệnh khác, khiến người bệnh ít chú ý, dễ bỏ qua. Hiện có nhiều phương pháp chẩn đoán bệnh như xét nghiệm máu, chụp cắt lớp vi tính (CT), siêu âm, nội soi đường tiêu hóa. Trong đó, với hệ thống máy nội soi dạ dày công nghệ 4K hình ảnh sắc nét, độ phóng đại 145 lần, sử dụng nguồn ánh sáng đặc biệt, bác sĩ có thể phát hiện tổn thương rất nhỏ trong quá trình chẩn đoán bệnh sớm. Từ đó điều trị thuận lợi hơn, khả năng thành công cao.

Theo bác sĩ Thái, ung thư dạ dày tiến triển, tế bào ung thư xâm lấn sang các vùng lân cận hoặc đã di căn, khó chữa khỏi. Người bệnh không còn khả năng phẫu thuật hoặc có thể nhưng khả năng tái phát cao, tiên lượng sống thấp, chỉ dưới 20%. Bên cạnh phẫu thuật cắt dạ dày, người bệnh thường phải kết hợp nhiều phương pháp khác như xạ trị, hóa trị, liệu pháp miễn dịch, điều trị giảm nhẹ…

Phát hiện bệnh ở giai đoạn đầu, người bệnh có thể điều trị triệt căn, quá trình chữa trị nhanh chóng, dễ dàng hơn. Trong quá trình nội soi dạ dày, bác sĩ có thể đồng thời loại bỏ khối u hoặc sang thương. Tùy vào mức độ tổn thương, bác sĩ chọn phương pháp cắt tách dưới niêm mạc nội soi (ESD) hoặc cắt hớt niêm mạc (EMR). Bác sĩ Thái cho biết đây là những phương pháp ít xâm lấn, tỷ lệ tái phát thấp, giúp triệu căn hoàn toàn tổn thương. Các mạch máu trong vết loét được điều trị bằng thiết bị cầm máu, giúp người bệnh phục hồi nhanh, ổn định và xuất viện ngay trong ngày.

Như chị Hương (35 tuổi, Cần Thơ) đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh thăm khám sức khỏe định kỳ, qua nội soi đã phát hiện có một khối u nhỏ ở dạ dày. Bác sĩ đã cắt tách niêm mạc dạ dày, lấy trọn khối u ngay trong quá trình nội soi. Kết quả giải phẫu bệnh phẩm là khối u ác tính giai đoạn sớm. Chị Hương không cần nhập viện mà chỉ tái khám để theo dõi sức khỏe theo lịch hẹn của bác sĩ.

Ung thư dạ dày giai đoạn sớm có thể điều trị triệt căn - Ảnh 1.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đang nội soi dạ dày cho một bệnh nhân vào tháng 10/2023.

Cùng cảnh ngộ, ông Quốc (51 tuổi, Tây Ninh) đi thăm khám vì có triệu chứng ợ hơi, đắng miệng. Nội soi dạ dày cho thấy, ông Quốc có một sang thương nhỏ ở chỗ nối thực quản và tâm vị. Sinh thiết khối u chứa nghịch sản độ cao (là một ung thư sớm), bác sĩ đã tiến hành nội soi, cắt trọn khối u để triệt căn, bệnh nhân không cần nằm nội trú. Kết quả giải phẫu bệnh học là một khối u ác tính ở giai đoạn sớm. Sau 2 lần tái khám, nội soi dạ dày kiểm tra lại cho thấy, vết thương phục hồi tốt, sức khỏe ông Quốc ổn định.

Một trường hợp mắc bệnh lý dạ dày khác cũng được phát hiện rất tình cờ, ông Khánh (59 tuổi, Đồng Nai) đến bệnh viện thăm không triệu chứng, ông đi tầm soát do vợ bị bệnh viêm dạ dày và Hp. Tuy nhiên, sau khi xét nghiệm, ông Khánh rất sửng sốt vì mình cũng bị loét tá tràng và Hp.

Bác sĩ chuyên khoa I Đình Thành cho biết, bệnh của ông đang ở giai đoạn nhẹ nên chưa có triệu chứng, nếu không phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh gây biến chứng nặng do loét tá tràng có thể chảy máu, thậm chí là thủng tá tràng. Trường hợp của ông Khánh được bác sĩ điều trị theo phác đồ diệt Hp và loét tá tràng. Sau đợt điều trị, ông Khánh được nội soi lại, kiểm tra chỗ tổn thương bình phục tốt, ông và gia đình rất vui mừng khi năm mới đang rất cận kề.

Theo bác sĩ Quốc Thái, ung thư dạ dày giai đoạn đầu thường không có triệu chứng, hoặc có biểu hiện rất mơ hồ như đầy bụng, ợ hơi, ăn nhanh no, đau vùng thượng vị… nên rất dễ bỏ qua. Khi người bệnh có triệu chứng rõ ràng thì bệnh đã ở giai đoạn nặng gây ra những biểu hiện như rối loạn tiêu hóa kéo dài, đi tiêu phân đen, nôn ra máu, hẹp môn vị gây đau bụng, nôn, cơ thể mệt mỏi…

Khi ung thư dạ dày tiến triển, tế bào ung thư xâm lấn sang các vùng lân cận, hoặc đã di căn, việc điều trị khó khăn, thậm chí người bệnh không còn khả năng phẫu thuật hoặc phẫu thuật nhưng khả năng tái phát cao, tiên lượng khả năng sống chỉ dưới 20%.

Ung thư dạ dày có rất nhiều nguyên nhân như lối sống không lành mạnh, thói quen ăn thức ăn nhanh, lạm dụng rượu bia, thường xuyên căng thẳng, môi trường sống ô nhiễm, do nhiễm vi khuẩn Hp, yếu tố di truyền, người bị viêm dạ dày mãn tính, những người từng phẫu thuật dạ dày…

Do vậy, bác sĩ Quốc Thái khuyến nghị người dân, bên cạnh điều chỉnh lối sống khoa học, có chế độ dinh dưỡng lành mạnh, cân đối, dành thời gian nghỉ ngơi, vận động thì cần thăm khám sức khỏe định kỳ, giúp tầm soát, phát hiện và điều trị bệnh kịp thời, phòng ngừa bệnh tiến triển, biến chứng nguy hiểm, giảm thiểu chi phí và thời gian điều trị.

Hiện có nhiều phương pháp chẩn đoán bệnh như xét nghiệm máu, chụp cắt lớp vi tính (CT), siêu âm, nội soi đường tiêu hóa. Trong đó, với hệ thống máy nội soi dạ dày công nghệ 4K hình ảnh sắc nét, độ phóng đại 145 lần, sử dụng nguồn ánh sáng đặc biệt, bác sĩ có thể phát hiện tổn thương rất nhỏ trong quá trình chẩn đoán. Từ đó điều trị thuận lợi hơn, khả năng thành công cao.

Đặc biệt, đối với những đối tượng nguy cơ cao như người trên 40 tuổi, có tiền sử mắc bệnh dạ dày hoặc gia đình có người bị ung thư dạ dày, những người thường xuyên hút thuốc, uống rượu bia nên nội soi đường tiêu hóa định kỳ.

Ngoài bệnh ung thư dạ dày, còn rất nhiều các bệnh lý về đường tiêu hóa cũng khá phổ biến trong người dân từ táo bón, rối loạn tiêu hóa, trào ngược dạ dày thực quản, ợ hơi, chướng bụng và các vấn đề nghiêm trọng như loét dạ dày, viêm ruột, hội chứng ruột kích thích, nhiễm vi khuẩn Hp… ảnh hưởng đến sức khỏe, chất lượng sống của người dân cũng cần được chú ý phòng ngừa và điều trị kịp thời, bác sĩ Quốc Thái nhấn mạnh.

BVTA_Tầm soát dạ dày khỏe_Cover 851x315

Vào lúc 20h, thứ Năm, ngày 4/1/2024, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến "Tầm soát dạ dày khỏe - Ăn Tết trọn an vui" sẽ phát trên fanpage VTV. Chương trình cập nhật những thông tin y khoa chính thống và giải đáp những thắc mắc thường gặp về các bệnh lý đường tiêu hóa.

Các bác sĩ tham gia chương trình gồm: TTƯT.TS.BS Vũ Trường Khanh, Trưởng khoa Tiêu hóa, BVĐK Tâm Anh Hà Nội; BS.CKII Nguyễn Quốc Thái - Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa, Trung tâm Nội soi & Phẫu thuật nội soi Tiêu hóa, BVĐK Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh; BS.CKI Hoàng Đình Thành, Trung tâm Nội soi & Phẫu thuật nội soi Tiêu hóa, BVĐK Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh.

Độc giả có thể gửi câu hỏi tại đây.

(*) Tên bệnh nhân đã được thay đổi

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước