Dịch COVID-19:

Ưu tiên phụ nữ mang thai khi đưa công nhân về địa phương

Minh Quang, Thế Hùng (Đài PT-TH Bắc Giang)-Chủ nhật, ngày 13/06/2021 15:49 GMT+7

VTV.vn - Những phụ nữ mang thai, gia đình có trẻ nhỏ đã được tỉnh Bắc Giang cùng các địa phương ưu tiên, sắp xếp di chuyển về trước để đảm bảo sức khỏe.

Tỉnh Bắc Giang đang phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành phố để đưa công nhân tại đây có nhu cầu, nguyện vọng trở về địa phương, trong số đó có không ít trường hợp đặc biệt.

Ưu tiên phụ nữ mang thai khi đưa công nhân về địa phương - Ảnh 1.

Ảnh: TTXVN

Chị Trần Thị Mến là 1 trong 25 công nhân được tỉnh Vĩnh Phúc đón về địa phương trong đợt đầu tiên. Công ty tạm thời cho nghỉ làm do dịch bệnh, chị cũng đang mang thai 7 tháng nên lúc nào cũng mong được sớm quay trở về quê.

Người lao động về quê đợt này là công nhân nữ đang mang thai, nuôi con; người cao tuổi có bệnh lý nền; các F0 đã khỏi bệnh; F1 hoàn thành cách ly tập trung.

Khoảng 30.000 công nhân ngoại tỉnh sẽ được đưa về các địa phương. Đã có 3 địa phương đón công nhân về địa phương là Lạng Sơn, Vĩnh Phúc và Sơn La. Trong ngày 13/6, 4 tỉnh Tuyên Quang, Bắc Kạn, Nam Định, Thái Bình sẽ đón hơn 3.000 lao động. Ngày 15/6, hơn 10.000 lao động sẽ được 9 địa phương khác đón về.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước