Vận chuyển tôm giống lậu gia tăng đầu năm 2016

Huỳnh Tâm (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 10/01/2016 18:27 GMT+7

VTV.vn - Chỉ trong 8 ngày đầu năm mới 2016, ngành chức năng Bạc Liêu đã phát hiện 17 trường hợp vận chuyển tôm giống lậu, gần bằng một nửa số vụ của năm 2015.

Một câu hỏi được đặt ra là vì sao tôm giống nhập lậu lại ồ ạt vào được các địa phương như vậy.

Từ khuya cho đến rạng sáng là khoảng thời gian các phương tiện vận chuyển tôm giống chưa qua kiểm dịch (hay còn gọi là nhập lậu) đổ vào các địa phương như: Bạc Liêu, Cà Mau nhiều nhất. Chỉ trong một đêm, qua công tác kiểm tra đột xuất, Đoàn thanh tra liên ngành nông nghiệp - thủy sản tỉnh Bạc Liêu đã phát hiện đến 3 phương tiện vận chuyển 6 triệu con tôm giống chưa qua kiểm dịch từ miền Trung vào.

Mặc dù biết là vi phạm nhưng vì lợi nhuận trước mắt, các tài xế sẽ còn vận chuyển một cách thường xuyên. Trong khi đó, công tác kiểm tra của ngành chức năng gần như bị buông lỏng. Đây chính là nguyên nhân của vấn đề.

Không nói đâu xa, ngay địa bàn Bạc Liêu công tác kiểm tra tình trạng tôm nhập lậu cũng khá mờ nhạt. Đáng chú y, trong 17 trường hợp vận chuyển tôm lậu từ đầu năm đến nay đều do Đoàn thanh tra liên ngành phát hiện. Trong khi cơ quan chủ quản là Chi Cục thú Y không phát hiện trường hợp vi phạm nào.

Trở lại câu chuyện 6 triệu con tôm giống nhập lậu nói trên. Nếu ngành chức năng không phát hiện, với số lượng tôm như vậy khi đến với tay của nông dân có thể gây thiệt hại kinh tế lên đến con số hàng tỷ đồng. Bởi tôm giống không qua kiểm dịch, rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Do đó, để ngăn chặn, đẩy lùi và tiến tới chấm dứt tình trạng này trách nhiệm cao nhất vẫn nằm ở phía ngành chức năng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước