Vấn đề xâm hại từ đời thực đến mạng xã hội

Quỳnh Nga-Thứ sáu, ngày 09/04/2021 21:10 GMT+7

VTV.vn - Xâm hại trên mạng hiện đang trở thành vấn đề nóng hiện nay.

Đêm 2/4 trên mạng xã hội, có một câu chuyện đã gây được nhiều sự chú ý. Câu chuyện về một nữ sinh người Việt Nam tại nước ngoài từng bị hiếp dâm tập thể. Vụ việc này đã được xét xử và lẽ ra đã lắng xuống, nạn nhân lẽ ra đã xứng đáng có một cuộc sống yên ổn. Thế nhưng thay vì vậy, nửa tháng nay, cô gái này liên tục nhận được những lời lăng mạ trên mạng xã hội, thậm chí đe dọa tính mạng. Từ chỗ bị xâm hại tình dục, nạn nhân tiếp tục bị xâm hại trên không gian mạng.

Là nạn nhân của một vụ xâm hại tập thể nơi đất khách đã là nỗi đau quá lớn. Vậy mà cô gái lại bị tố là người "gài bẫy". Hội nhóm trên Facebook được lập để "bóc phốt", những lượt chia sẻ, bình luận, đánh giá từ những người không hề quen biết khiến cho cô gái tổn thương sâu sắc.

Vấn đề xâm hại từ đời thực đến mạng xã hội - Ảnh 1.

Nhiều người sử dụng mạng xã hội lăng mạ, chỉ trích nạn nhân

Tuy nhiên, khi dũng cảm sử dụng trang Facebook cá nhân, để chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội. Thay vì nhận được sự cảm thông, bảo vệ, nhiều người lại không ngừng soi mói từng chi tiết trong bài chia sẻ, tiếp tục lăng mạ, chỉ trích nạn nhân.

Thậm chí còn có lời đề nghị, sẽ chi tiền để quảng cáo, thuê người viết bài để những thông tin bất lợi cho nạn nhân được lan rộng.

Bỏ qua những bằng chứng rõ ràng về vụ việc xâm hại từng xảy ra, có lẽ nhiều người đang nhầm lẫn giữa những câu chuyện đời tư và một sự thật: "Nạn nhân không bao giờ có lỗi". Chỉ cần chia sẻ thông tin không có trách nhiệm, mỗi cá nhân có thể biến mình thành người phải chịu trách nhiệm pháp lý. Đặc biệt khi những hành vi này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

Nạn nhân hiện đang nhận được sự bảo vệ và hỗ trợ từ Đại Sứ quán Việt Nam tại nước sở tại. Đó là thông tin đáng yên tâm, trước những lời đe dọa mà cô gái này đang nhận phải. Trước tình trạng nhiễu loạn thông tin trên mạng, mỗi chúng ta cần phải cân nhắc thật kỹ càng, về việc chia sẻ, bình luận. Hãy sử dụng mạng xã hội một cách lý trí và văn minh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước