Vận động được hàng nghìn hộ dân tại các tập thể cũ mở cửa "chuồng cọp"

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 16/04/2021 13:20 GMT+7

VTV.vn - Công an quận Thanh Xuân đã chủ động vận động được hơn 2.000 hộ dân tại các tập thể cũ mở cửa thoát hiểm thứ hai tại vị trí các chuồng cọp.

Sau một thời gian vận động, hôm nay, bà Đào Thị Oanh (khu tập thể H3, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã đồng ý cho thợ mở lối thoát hiểm tại vị trí chuồng cọp của gia đình bà. Lý do là bởi nhà bà ở tầng 2, rất sợ nếu mở cửa thoát hiểm sẽ mất an toàn có thể bị trộm đột nhập. Tuy nhiên sau khi được giải thích, bà đã hiểu đây chỉ là lối thoát nạn khi cần thiết, còn phần lớn thời gian đều sẽ được khóa lại.

Chìa khóa lối thoát nạn chuồng cọp treo ngay gần ban công, chỉ vài giây là có thể mở khóa và mở cửa thoát hiểm. Ông Nguyễn Văn Đoàn (khu tập thể H3, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội) còn cẩn thận trang bị thêm cả 5m thang dây, để có thể chủ động trèo xuống khi cần thoát nạn. Thậm chí, sau khi được tuyên truyền vận động, ông còn trang bị thêm cả bình chữa cháy riêng trong nhà. Cả chi phí mở chuồng cọp, mua thang dây và bình chữa cháy khoảng 1,5 triệu đồng.

Theo đại diện Công an quận Thanh Xuân, chỉ trong 1 năm thí điểm vận động người dân mở cửa thoát hiểm thứ hai tại các khu tập thể cũ ở 3 phường là Thanh Xuân Bắc, Thanh xuân Nam và Thượng Đình, đã có hơn 2.000 hộ dân thực hiện, chiếm 60% các hộ có chuồng cọp tại 3 phường này. Mô hình này đang được nhân rộng sang các phường khác.

Thượng tá Nguyễn Văn Thắng - Phó Trưởng Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội - cho biết: "Các nhà tập thể cũ này, các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC đã không được đảm bảo theo quy định hiện hành, lại cộng thêm việc người dân cơi nới thêm phần chúng ta gọi là chuồng cọp, để tăng phần diện tích sử dụng. Thì việc mở cửa thoát nạn, trang bị những phương tiện chữa cháy ban đầu, rồi các dụng cụ bảo hộ để phục vụ thoát nạn, cứu hộ cứu nạn là vô cùng cần thiết".

Những tủ chữa cháy vách tường, tưởng rằng chỉ có ở các chung cư hiện đại, vậy nhưng giờ đây nó còn xuất hiện ở cả những tập thể cũ như thế này. Không chỉ vận động mở chuồng cọp, phường Thanh Xuân Nam còn hỗ trợ kinh phí và cùng người dân trang bị được 65 tủ chữa cháy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước