Vẫn nóng tình trạng phá rừng giáp ranh

Văn Giang, Phạm Việt-Thứ năm, ngày 05/01/2023 06:38 GMT+7

VTV.vn - Rừng phòng hộ đầu nguồn giáp ranh giữa hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng vẫn đang bị lâm tặc lén lút cưa hạ.

Ở độ cao từ 1.200m - 1.600m so với mực nước biển, giáp ranh giữa huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa và Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng được xem là điểm nóng của tình trạng phá rừng để lấy gỗ. 

Rừng phòng hộ đầu nguồn giáp ranh giữa hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng là khu vực có sự giao thoa giữa hai vùng khí hậu ôn đới và nhiệt đới do đó rừng ở đây có hệ sinh thái đặc biệt phong phú với nhiều loại gỗ quý hiếm, giá trị kinh tế cao. Tỉnh Khánh Hòa đã lập nhiều chốt trạm để bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá này thế nhưng, phá rừng vẫn xảy ra.

Vượt qua các biển báo cấm vào rừng, có vô số con đường mòn, lối mở do lâm tặc khai thác, vận chuyển gỗ tạo ra. Ngoài triệt hạ những cây có đường kính lớn để xẻ hộp vận chuyển ra ngoài, những cây nhỏ trên đường mòn gây cản trở cũng bị cắt hạ không thương tiếc.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm sản Khánh Hòa quản lý, bảo vệ hơn 31.000 ha rừng tự nhiên ở huyện Khánh Vĩnh thừa nhận hiện vẫn còn nhiều đối tượng tham gia phá rừng tự nhiên nhưng quyền hạn và công cụ để ngăn chặn xử lý của chủ rừng còn nhiều hạn chế.

Đối tượng phá rừng manh động, lực lượng bảo vệ rừng mỏng, rừng núi hiểm trở và thời tiết khắc nghiệt là áp lực lớn đối với công tác quản lý bảo vệ rừng giáp ranh hiện nay.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước